Nghệ An: Điều tra vụ lừa bán hàng giá cao cho người già

Khánh Hoan
Khánh Hoan
26/10/2023 16:50 GMT+7

Công an H.Tân Kỳ (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, tạm giữ nghi phạm cầm đầu vụ lừa dối người già để bán hàng giá cao xảy ra tại địa bàn huyện này.

Ngày 26.10, nguồn tin từ Công an H.Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết cơ quan này đã khởi tố vụ án lừa dối khách hàng để điều tra về việc một nhóm người đã có hành vi lừa dối người già để bán hàng với giá cao, xảy ra tại một khách sạn ở thị trấn Tân Kỳ.

Công an điều tra vụ lừa người già bán hàng dưới vỏ bọc "tri ân khách hàng" - Ảnh 1.

Một buổi "hội thảo" bán hàng được tổ chức tại H.Tân Kỳ

CTV

Cơ quan công an đang tạm giữ nghi phạm cầm đầu nhóm người bán hàng trên và phát thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án. Nguồn tin cho biết có khoảng hơn 100 người là nạn nhân đã bị nhóm người này lừa mua hàng giá cao.

Điều tra vụ lừa bán hàng giá cao cho người già ở Nghệ An

Trước đó, từ ngày 14 - 16.9, một nhóm người xưng là người của một doanh nghiệp có trụ sở tại TP.Hà Nội đến thuê khách sạn ở thị trấn Tân Kỳ để tổ chức "hội thảo" bán hàng dưới hình thức "tri ân khách hàng", trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm dân dụng.

Nhóm người trên đã phát giấy mời đến những người cao tuổi ở thị trấn Tân Kỳ và các xã lân cận với lời hứa khách hàng tham dự hội thảo sẽ được tặng một gói hạt nêm. Sau đó, có hàng trăm người già đến dự buổi "hội thảo".

Ban đầu nhóm người này tặng bột ngọt, hạt nêm, ấm siêu tốc, bột canh, nước mắm... cho những người tham dự. Sau đó, nhóm này rao bán 20 đôi đũa, 10 thìa, một ấm siêu tốc với giá 200.000 đồng.

Sau khi người mua đã trả tiền, nhóm người trên đã trả lại tiền và nói đó là "quà tri ân". Đến sáng 15.9, nhóm này thông báo người nào nộp 2 triệu đồng sẽ nhận được 1 nồi cơm điện, 1 chảo rán. Nhiều người nộp tiền đều được tặng nồi và trả lại tiền.

Công an điều tra vụ lừa người già bán hàng dưới vỏ bọc "tri ân khách hàng" - Ảnh 2.

Một người dân bị ngất xỉu sau khi nộp tiền nhưng không nhận được hàng vì nhóm bán hàng đã bỏ đi

CTV

Chiều cùng ngày, nhóm này rao bán các mặt hàng có giá cao hơn nhiều lần so với giá thị trường, như: nồi áp suất giá 5,1 triệu đồng, nồi lẩu 2,1 triệu đồng, bếp nướng 11 triệu đồng, chảo rán 1,1 triệu đồng....

Tưởng lần này cũng sẽ được trả lại tiền, nhiều cụ già tham dự đã mua các sản phẩm trên. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, nhóm người này nhanh chóng lên ô tô rời đi. Thậm chí một số người nộp hàng triệu đồng nhưng chưa kịp nhận hàng bởi nhóm người tổ chức "hội thảo" đã bỏ chạy. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.