Ông Lê Thanh Thản bị truy tố tội lừa dối khách hàng

23/04/2023 09:04 GMT+7

'Đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, bị truy tố tội lừa dối khách hàng.

Viện KSND TP.Hà Nội đã ban hành cáo trạng vụ án lừa dối khách hàng xảy ra tại dự án CT6 (P.Kiến Hưng, Q.Hà Đông, Hà Nội). Vụ việc liên quan trực tiếp tới ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, người được mệnh danh là "đại gia điếu cày".

'Đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản bị truy tố  - Ảnh 1.

"Đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, bị truy tố tội lừa dối khách hàng

T.N

Ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, cũng là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty CP sản xuất - xuất nhập khẩu Bemes, chủ đầu tư dự án CT6 Kiến Hưng, bị truy tố tội lừa dối khách hàng, theo quy định tại điểm d, khoản 2, điều 198 bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo đó, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 100 - 500 triệu đồng, hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm, do thu lợi bất chính số tiền từ 50 triệu đồng trở lên.

Ông Lê Thanh Thản bị truy tố tội lừa dối khách hàng

Ngoài ông Thản, 6 cựu cán bộ cũng bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong số này có ông Nguyễn Duy Uyển, cựu Chủ tịch UBND P.Kiến Hưng; ông Vương Đăng Quân, cựu Phó chánh thanh tra Xây dựng Q.Hà Đông; ông Mai Quang Bài, cựu cán bộ Đội quản lý trật tự xây dựng Q.Hà Đông…

Vụ án này được Viện KSND TP.Hà Nội truy tố ra trước TAND TP.Hà Nội để xét xử sơ thẩm. Viện kiểm sát cũng đã thông báo việc ban hành cáo trạng đến các bị hại.

'Đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản bị truy tố  - Ảnh 2.

Dự án CT6 Kiến Hưng được xác định có nhiều vi phạm trong quá trình xây dựng

LÊ QUÂN

Theo kết luận từng được Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội hoàn tất, dự án CT6 Kiến Hưng đã xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt, tăng chiều cao công trình từ 31 lên 32 tầng, giảm 1 tầng hầm; thay đổi công năng sử dụng một số khu dịch vụ thương mại thành căn hộ ở, xây dựng tăng từ 231 căn hộ và 495 phòng khách sạn lên 1.582 căn hộ. Số nhà thấp tầng cũng tăng từ 15 lên 38 căn…

Tổng số căn hộ tại dự án là 1.620 căn, trong đó 934 căn đã được cấp sổ đỏ, 520 căn không được cấp sổ đỏ, 160 căn khách mua chưa làm thủ tục cấp sổ và 6 căn hộ chưa được bán.

Các căn hộ được ông Lê Thanh Thản tổ chức xây dựng bất hợp pháp, không đúng quy hoạch phê duyệt. Vi phạm nghiêm của dự án đã phá vỡ quy hoạch, ảnh hưởng rất lớn đến hạ tầng, xã hội, nhu cầu trường học, bệnh viện, công tác phòng cháy...

Do ông Thản chỉ đạo quảng cáo, đưa thông tin gian dối về tính pháp lý của dự án nhằm bán các căn hộ được tạo lập trái pháp luật, các khách hàng tin tưởng nên đã ký hợp đồng mua bán căn hộ với chủ đầu tư.

Tại hợp đồng mua bán, khách hàng đều được cam kết dự án xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng theo quy hoạch, thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân thủ quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất…

Tuy nhiên, có tới 520 khách hàng mua các căn hộ không được cấp sổ đỏ tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Xem nhanh 20h ngày 24.4: Nguyễn Võ Quỳnh Trang chưa rút kháng cáo | Tòa nhà xây chui của đại gia điếu cày

"Trách nhiệm ông Thản rõ rồi, không phải bàn cãi gì nữa"

Tháng 7.2019, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội lừa dối khách hàng, quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Thanh Thản.

Tháng 12.2022, tại cuộc họp báo của Bộ Công an, báo chí đặt câu hỏi vì sao vụ án liên quan đến ông Thản đã khởi tố 3 năm mà chưa được đưa ra xét xử.

Khi ấy, trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết vụ án có 2 nhóm hành vi vi phạm. Thứ nhất là lừa dối khách hàng, vi phạm quy định về quy hoạch xây dựng, "riêng trách nhiệm của ông Thản thì rõ rồi, không phải bàn cãi gì nữa".

Thứ hai là hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của các cán bộ thanh tra P.Kiến Hưng, thanh tra xây dựng, lãnh đạo Q.Hà Đông thời điểm xảy ra vụ việc. Cơ quan điều tra từng chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát, tuy nhiên viện kiểm sát trả lại hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Vẫn theo Giám đốc Công an TP.Hà Nội, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP.Hà Nội đã họp, chỉ đạo các cơ quan điều tra về đường lối xử lý vụ án. "Thời gian tới chúng tôi sẽ khẩn trương hoàn thành các thủ tục tiếp theo, đưa vụ án ra truy tố, xét xử...", ông Trung thông tin ở buổi họp báo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.