Ngày mới với tin tức sức khỏe: Tập thể dục ngừa bệnh tim, nhưng tránh việc này

05/03/2024 00:10 GMT+7

'Một nghiên cứu mới đây phát hiện nếu dùng thức uống có đường thường xuyên thì dù có tập thể dục cũng không chống lại được tác động tiêu cực đến tim mạch'. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này!

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Xét nghiệm mới phát hiện sớm ung thư, giúp bệnh nhân điều trị kịp thời; Dấu hiệu đau lưng thực ra là sỏi thận; Tìm ra cách ăn giảm 50% nguy cơ tử vong do đột quỵ...

Uống nhiều đồ ngọt ảnh hưởng đến bệnh tim thế nào?

Các món có vị ngọt luôn hấp dẫn chúng ta. Tuy nhiên, nạp quá nhiều đường sẽ gây tăng cân và tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Một nghiên cứu mới đây phát hiện nếu dùng thức uống có đường thường xuyên thì dù có tập thể dục cũng không chống lại được tác động tiêu cực đến tim mạch.

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Tập thể dục ngừa bệnh tim, nhưng tránh việc này- Ảnh 1.

Nạp quá nhiều đồ ngọt sẽ làm tăng rủi ro mắc bệnh tim

SHUTTERSTOCK

Nghiên cứu phân tích dữ liệu sức khỏe của hơn 100.000 người trưởng thành. Các dữ liệu này được thu thập trong khoảng 30 năm. Khi bắt đầu nghiên cứu, tất cả những người tham gia đều không mắc bất kỳ bệnh mạn tính nào.

Trong quá trình nghiên cứu, mức tiêu thụ đồ uống có đường và chất tạo ngọt nhân tạo của người tham gia được báo cáo 4 năm/lần. Bên cạnh đó, cường độ và thời lượng hoạt động thể chất của họ được thu thập 2 năm/lần.

Ngoài ra, các vấn đề ảnh hưởng đến nguy cơ mắc bệnh tim, chẳng hạn như bệnh động mạch vành, cũng được theo dõi trong suốt thời gian nghiên cứu. Mục tiêu của nghiên cứu là tìm mối liên kết giữa việc thường xuyên uống đồ uống có đường và hoạt động thể chất đến bệnh tim mạch.

Kết quả cho thấy uống nhiều đồ uống có đường sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch bất kể mức độ hoạt động thể chất. Bạn đọc có thể xem thêm nội dung bài viết này trên trang sức khỏe ngày 5.3.

Dấu hiệu đau lưng thực ra là sỏi thận

Một trong những triệu chứng đặc trưng của sỏi thận là đau lưng dưới. Tuy nhiên, không phải cứ đau lưng ở vị trí này là sỏi thận. Trên thực tế, có rất nhiều nguyên nhân gây ra cơn đau kiểu như vậy. Các chuyên gia cho biết đau do sỏi thận sẽ có một số biểu hiện khác biệt với những loại đau lưng khác.

Sỏi thận ảnh hưởng đến cả nam và nữ. Bệnh thường xảy ra khi một người uống quá ít nước dẫn đến mất cân bằng trong tỷ lệ giữa chất thải và chất lỏng trong nước tiểu. Khi hàm lượng chất thải trong nước tiểu quá cao sẽ dẫn hình thành các tinh thể cứng.

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Tập thể dục ngừa bệnh tim, nhưng tránh việc này- Ảnh 2.

Đau lưng do sỏi thận thường đau nhiều hơn một số cơn đau lưng khác

SHUTTERSTOCK

Trong khi một số viên sỏi thận nhỏ có thể được thải ra ngoài mà không gặp nhiều khó khăn thì những viên sỏi lớn hơn sẽ mắc kẹt trong đường tiết niệu và gây đau đớn. Do đó, một trong những triệu chứng đặc trưng của sỏi thận là đau lưng dữ dội.

Tuy nhiên, khác với những cơn đau lưng khác, cơn đau do sỏi thận thường bắt đầu ở một bên lưng dưới hoặc xung quanh hai bên bụng. Có những trường hợp người bệnh bị đau lưng dữ dội phải đưa đi cấp cứu. Bác sĩ sau đó mới chẩn đoán và người bệnh mới biết mình mắc sỏi thận. Trong trường hợp cơn đau xuất hiện ở vùng lưng giữa, gần xương bả vai hoặc giữa cột sống thì có thể loại trừ khả năng bị sỏi thận. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 5.3.

Xét nghiệm mới phát hiện sớm ung thư, giúp bệnh nhân điều trị kịp thời

Bệnh nhân mắc ung thư thực quản có cơ hội sống sót thấp. Nhưng một xét nghiệm mới - có tên là EsoGuard - có thể phát hiện các dấu hiệu của ung thư trước khi nó phát triển, giúp bệnh nhân điều trị kịp thời.

Các bác sĩ cho biết ung thư thực quản rất nguy hiểm vì nó tiến triển nhanh chóng và thường không được phát hiện cho đến giai đoạn sau vì nó không gây ra các triệu chứng sớm.

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Tập thể dục ngừa bệnh tim, nhưng tránh việc này- Ảnh 3.

Thiết bị giống như 1 viên thuốc có thể phát hiện các dấu hiệu của ung thư trước khi nó phát triển, giúp bệnh nhân điều trị kịp thời

Minh họa: Shutterstock

Mới đây, các bác sĩ tại công ty thiết bị y tế chuyên chẩn đoán ung thư thực quản Lucid Diagnostics ở New York (Mỹ), đã phát triển một thiết bị có thể phát hiện các tế bào tiền ung thư ở bệnh nhân trào ngược axit, sau đó có thể loại bỏ tế bào khối u trước khi bệnh phát triển.

Thiết bị giống như một viên thuốc gắn vào một ống dài mỏng, được đưa xuống cổ họng và nhẹ nhàng di chuyển đến dạ dày và tìm cách lấy mẫu tế bào, trước khi thiết bị được lấy ra.

Theo các bác sĩ, toàn bộ quá trình xét nghiệm mất khoảng 2 phút và bệnh nhân không cần dùng thuốc an thần.

Các tế bào sau đó được gửi đến phòng thí nghiệm để kiểm tra các tế bào tiền ung thư có thể tiết lộ nguy cơ mắc bệnh của bệnh nhân. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.