Ngày 219: Chiến sự chuyển sang giai đoạn quyết liệt, Ukraine không đàm phán nếu còn ông Putin

01/10/2022 06:15 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo nước này đã nộp đơn gia nhập NATO theo cơ chế tăng tốc, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin chính thức sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine.

Tổng thống Putin và các đại diện của 4 vùng Nga vừa sáp nhập

afp

Ukraine cố gắng khép vòng vây ở Lyman

Quân đội Ukraine cho hay đang nỗ lực khép vòng vây xung quanh các đơn vị Nga đang đóng tại thị trấn then chốt Lyman thuộc Donetsk. Đài CNN dẫn lời ông Serhii Cherevatyi, Phát ngôn viên các lực lượng miền đông Ukraine, cho biết “người Nga đang tìm cách thoát khỏi Lyman. Chúng tôi đang tấn công bằng mọi loại vũ khí có thể”.

Lyman là thị trấn phía đông Sloviansk, và Nga đã kiểm soát nơi này suốt vài tháng. Hai tuần gần đây, lực lượng Ukraine tiến công từ hướng bắc, nam và tây, dần dần thiết lập gọng kìm xung quanh khu vực này.

Xem nhanh: Tình hình nóng bỏng ngày 220 chiến dịch quân sự khi Nga chính thức sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine

“Cụ thể, gần như toàn bộ tuyến đường tiếp tế vũ khí, thiết bị, nhân lực đều bị chúng tôi kiểm soát”, ông Cherevatyi cho biết.

Theo ông Cherevatyi, hiện có khoảng 5.000 lính Nga ở Lyman, trong khi ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của chánh văn phòng tổng thống Ukraine cam đoan “người Nga sẽ phải hỏi xin đường để rút quân khỏi Lyman”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và lá đơn nộp cho NATO

afp

Căng thẳng leo thang nhanh chóng

Tối 30.9 (giờ Việt Nam), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã nộp đơn xin gia nhập Tổ chức Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) sau khi Nga tuyên bố sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine.

“Chúng tôi đang thực hiện bước đi quyết định với việc ký vào đơn gia nhập NATO, đề xuất được đẩy nhanh quá trình kết nạp”, Reuters dẫn lời ông Zelensky.

Hiện vẫn chưa rõ kết nạp nhanh theo ý ông Zelensky là như thế nào, do việc kết nạp vào khối liên minh cần nhận được sự phê chuẩn của toàn bộ các thành viên, gồm 30 nước.

Xem thêm: Ukraine đẩy nhanh tốc độ gia nhập NATO

Tổng thống Putin ký hiệp ước sáp nhập 4 vùng của Ukraine vào Nga, lên án gay gắt phương Tây

Trước đó, tại Sảnh đường St. George của Điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại lễ ký kết sáp nhập các vùng lãnh thổ Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk và Luhansk của Ukraine vào Nga.

Buổi lễ tại Điện Kremlin bắt đầu trễ với bài phát biểu của Tổng thống Putin. Nhà lãnh đạo Nga nói về các cuộc trưng cầu dân ý tại 4 vùng lãnh thổ, diễn ra từ ngày 23-27.9.

Tổng thống Putin khẳng định ông không có mục tiêu quay lại quá khứ và xây dựng lại Liên Xô. Thế nhưng, không gì có thể lay chuyển nguyện vọng của những con người muốn quay lại “cội nguồn lịch sử”, ông cho hay.

Ông Putin kêu gọi Ukraine phải ngừng bắn ngay lập tức những hành động vũ trang hiện tại, cũng như cuộc chiến “mà họ khởi đầu từ năm 2014”.

Kyiv phải “quay lại bàn đàm phán”, nhà lãnh đạo Nga tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh “chúng tôi sẽ bảo vệ đất mẹ bằng mọi lực lượng hiện có, và chúng tôi sẽ làm tất cả để đảm bảo người Nga được an toàn”.

Xem thêm: Tổng thống Nga ký hiệp ước sáp nhập 4 vùng của Ukraine

Về phần mình, ông Zelensky đáp trả rằng Ukraine “sẵn sàng đàm phán với Nga, nhưng với một tổng thống khác” chứ không phải ông Putin. Ông Zelensky còn gọi động thái mới nhất của Nga là “trò hề”, và tuyên bố sẽ giải phóng toàn bộ lãnh thổ Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken

reuters

Phương Tây lên án Nga, Mỹ áp lệnh cấm vận

Các ngoại trưởng nhóm G7 khẳng định sẽ không bao giờ công nhận 4 vùng mà Nga vừa sáp nhập, cũng như những cuộc trưng cầu dân ý trước đó với kết quả đại đa số muốn gia nhập Nga. Bên cạnh đó, giới lãnh đạo phương Tây đồng loạt lên án chính quyền Moscow và tuyên bố không công nhận 4 lãnh thổ mới của nước này.

Cùng ngày, Ủy ban châu Âu đệ trình đề xuất yêu cầu các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) hãy tiếp tục siết chặt hạn chế visa cho công dân Nga. Cao ủy nội vụ EU Ylva Johansson gọi động thái mới của Moscow là “sự leo thang về đe dọa an ninh đối với EU”.

Mỹ có đối sách gì trước bước đi nghiêm trọng của Nga tại Ukraine?

Còn Mỹ cũng công bố các lệnh cấm vận mới chống Nga. Theo đó, Mỹ tiếp tục giới hạn visa cho hơn 900 người Nga, trong số này có thống đốc ngân hàng trung ương Elvira Nabiullina, Phó thủ tướng Alexander Novak; 109 thành viên Hạ viện Nga…

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Anh công bố các biện pháp nhằm ngăn chặn Nga tiếp cận các dịch vụ thương mại và giao dịch then chốt của Anh, đồng thời cấm xuất khẩu gần 700 mặt hàng đóng vai trò quan trọng cho hoạt động sản xuất của Nga.

Cao ủy nội vụ EU Ylva Johansson

afp/getty

Ba Lan phát thuốc chống phóng xạ vì sợ sự cố hạt nhân

Trong khi căng thẳng Nga-Ukraine leo thang nhanh chóng, giới chức Ba Lan cho biết đã phân phát thuốc chống bức xạ cho các đội cứu hỏa trên toàn quốc, đề phòng nguy cơ bị phơi nhiễm phóng xạ trong trường hợp có biến ở láng giềng Ukraine.

Động thái trên nhằm chuẩn bị trước nguy cơ xảy ra sự cố ở nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, sau khi Ukraine và Nga tiếp tục tố nhau tấn công nhà máy.

“Chúng tôi quyết định thực hiện biện pháp phòng ngừa và đón đầu bằng cách phân phát thuốc potassium iodide cho các đội cứu hỏa”, AFP dẫn lời Thứ trưởng Bộ Nội vụ Blazej Pobozy.

Mỹ tăng cường giám sát tình báo trước nguy cơ xung đột hạt nhân gia tăng ở Ukraine

Kế đến, số thuốc này sẽ được chuyển cho giới chức địa phương và sẽ xuất hiện ở nơi phân phát thuốc cho người dân, chẳng hạn như trường học.

Ông Pobozy cho hay Ba Lan có đủ thuốc ngừa phóng xạ cho mọi người dân.

Xem thêm tình hình chiến sự:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.