Chiến sự Ukraine ngày 217: Nga cảnh báo Mỹ tham gia sâu vào xung đột là 'cực kỳ nguy hiểm'

Văn Khoa
Văn Khoa
29/09/2022 06:45 GMT+7

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 28.9 cảnh báo Mỹ đang tiến gần hơn bao giờ hết đến việc trở thành một bên trong cuộc xung đột ở Ukraine, theo sau tuyên bố mới của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

Ông Peskov cho hay Nga có thái độ tiêu cực đối với tuyên bố của Ngoại trưởng Blinken ngày 27.9 rằng những vũ khí do Washington cung cấp cho Ukraine có thể được sử dụng để chống lại các vùng lãnh thổ tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập Nga. “Phía Mỹ đang tham gia cuộc xung đột này sâu hơn bao giờ hết trên thực tế, điều cực kỳ nguy hiểm", ông Peskov cảnh báo, theo hãng tin TASS.

Quân nhân Ukraine khai hỏa lựu pháo M777 do Mỹ cung cấp ở tỉnh Kharkiv thuộc miền đông Ukraine ngày 1.8

REuters

Tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar ở Washington D.C, Ngoại trưởng Blinken đã được hỏi liệu Mỹ có phản đối gì về việc Ukraine sử dụng những vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công những mục tiêu ở các tỉnh Donetsk, Lugansk, Zaporozhye và Kherson hay không. Câu hỏi được đưa ra trong lúc 4 vùng ở Ukraine là Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng (LPR), Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR), tỉnh Kherson và tỉnh Zaporizhzhia tổ chức trưng cầu dân ý về việc sáp nhập Nga từ ngày 23-27.9.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự ngày 218, 4 vùng ly khai công bố muốn gia nhập Nga, chuyên gia đoán kịch bản hạt nhân

“Chúng tôi sẽ không bao giờ công nhận việc Nga sáp nhập lãnh thổ Ukraine. Ukraine có quyền tự vệ tuyệt đối trên toàn lãnh thổ của mình, bao gồm cả việc lấy lại phần lãnh thổ đã bị Nga chiếm giữ trái phép, bằng cách này hay cách khác. Và các thiết bị, vũ khí mà chúng tôi cũng như nhiều quốc gia khác đang cung cấp, đã được sử dụng rất hiệu quả cho việc đó”, Ngoại trưởng Blinken trả lời, theo Đài RT.

Xem thêm: Mỹ gửi thông điệp cứng rắn tới Nga sau cảnh báo của Moscow?

Các lãnh đạo ở 4 vùng đề nghị sáp nhập Nga

Tối 27.9, những quan chức được Nga bổ nhiệm ở Ukraine công bố kết quả trưng cầu dân ý ở 2 tỉnh Lugansk và Donetsk, thuộc vùng Donbass ở miền đông Ukraine, và hai tỉnh Zaporizhzhia và Kherson thuộc miền nam Ukraine, với tỷ lệ ủng hộ việc sáp nhập Nga từ 87-99%, theo Đài RT.

Đến ngày 28.9, 2 lãnh đạo do Nga dựng lên tại Donbass là Denis Pushilin và Leonid Pasechnik đã khởi hành đến Moscow để “hoàn tất quy trình sáp nhập Nga”, theo tờ The Guardian. Ông Pushilin nói rằng sau những quy trình tại lưỡng viện Nga “chúng tôi sẽ chính thức trở thành một phần của Nga”.

Ngoài ra, Reuters đưa tin giới chức do Nga lập ra tại Kherson và một phần do lực lượng Nga kiểm soát thuộc tỉnh Zaporizhzhia cũng đã đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin sáp nhập những vùng này.

Lính dự bị vừa được động viên ở Nga được chuyển đến đâu?

Bộ Ngoại giao Nga ngày 28.9 tuyên bố sẽ sớm có hành động để đáp ứng những nguyện vọng của 4 vùng nói trên, theo Reuters. Bộ Ngoại giao Nga khẳng định các cuộc bỏ phiếu ở Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia được tổ chức theo luật pháp quốc tế.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ukraine ngày 28.9 tuyên bố việc bỏ phiếu do Nga dựng lên tại 4 vùng ở Ukraine nhằm sáp nhập vào Nga là “vô hiệu và không có giá trị”.

Quá trình sáp nhập những khu vực trên vào Nga có thể mất một thời gian vì cần có sự phê duyệt của quốc hội và tổng thống Nga. Tuy nhiên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 23.9 cho biết ông “tin rằng quá trình đó sẽ diễn ra đủ nhanh”, theo RT.

Xem thêm: Truyền thông Nga: Kết quả trưng cầu dân ý sơ bộ đa số ủng hộ sáp nhập Nga

Nga nói đánh chặn tên lửa, phá hủy radar của S-300

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 28.9 tuyên bố lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn hai tên lửa đạn đạo Tochka-U và phá hủy 7 rốc két được phóng từ nhiều hệ thống rốc két phóng loạt HIMARS và Olkha ở một số khu vực thuộc đông và nam Ukraine, theo hãng tin TASS.

Ông Konashenkov còn nói rằng các lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 5 máy bay không người lái ở một số khu vực thuộc đông và nam Ukraine. Cũng theo ông Konashenkov, quân đội Nga đã phá hủy radar nhắm mục tiêu thuộc hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Ukraine ở tỉnh Mykolaiv thuộc miền nam nước này.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào ngày 24.2 đến nay, phía Ukraine mất tổng cộng 305 máy bay, 155 trực thăng, 2.099 máy bay không người lái, 377 hệ thống phòng không, 5.143 xe tăng và các xe chiến đấu bọc thép khác, 851 hệ thống rốc két phóng loạt, 3.433 khẩu pháo, cùng 5.963 xe quân sự đặc biệt, theo TASS dẫn số liệu từ Bộ Quốc phòng Nga.

Người dân ở Kharkiv vui mừng khi được trở về nhà

Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 28.9 khẳng định phía Nga đã mất 58.150 quân ở Ukraine kể từ ngày 24.2, cùng 2.312 xe tăng, 4.889 xe chiến đấu bọc thép, 1.331 hệ thống pháo, 331 hệ thống rốc két phóng loạt, 175 hệ thống phòng không, 262 máy bay, 224 trực thăng, 989 máy bay không người lái và 15 chiếc thuyền, theo trang The Kyiv Independent.

Xem thêm: Chiến sự ngày 210: '6.000 quân Nga tử trận' ở Ukraine, ông Putin có động thái mới

Điện Kremlin ra tuyên bố mới về chiến dịch quân sự

Reuters ngày 28.9 đưa tin Điện Kremlin cho biết chiến dịch quân sự đặc biệt phải tiếp tục cho đến khi Nga giành quyền kiểm soát hoàn toàn tỉnh Donetsk phía đông Ukraine.

Phát biểu với báo giới, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết chiến dịch sẽ tiếp tục “ít nhất” đến khi “giải phóng Cộng hòa Nhân dân Donetsk”, đề cập chính quyền do Nga lập ra tại Donetsk.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 28.9 cho hay một đợt phản công của Ukraine nhằm vào thị trấn Lyman ở Donetsk đã thất bại, khiến 70 binh sĩ Ukraine thiệt mạng. Thị trấn này từng có 20.000 cư dân trước chiến sự và đã trở thành nơi giao tranh dữ dội kể từ khi Ukraine phản công trong khu vực. Trong vài ngày qua, giới phân tích Nga và Ukraine đều cho rằng lực lượng của Kyiv đang sắp bao vây thị trấn.

Ukraine có huy động thêm lực lượng để đối phó Nga?

Xem thêm: Tâm điểm tranh giành Donetsk

Xem thêm các diễn biến liên quan chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.