Ngẫu tượng Mukhalinga được đề nghị là báu vật quốc gia

17/10/2014 05:00 GMT+7

Hội đồng thẩm định do Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam thành lập đã thống nhất đề nghị Bộ VH-TT-DL công nhận ngẫu tượng Chăm Mukhalinga là báu vật quốc gia.

 Ngẫu tượng Mukhalinga được đề nghị là báu vật quốc gia
Mukhalinga đang lưu giữ tại Mỹ Sơn - Ảnh: H.X.H

Đây là linga có giá trị tiêu biểu, độc đáo được phát hiện sau một cơn mưa lớn hồi tháng 11.2012 tại khu di tích Mỹ Sơn, cách tháp E4 Mỹ Sơn khoảng 10 m về phía đông. Ngẫu tượng này có niên đại khoảng thế kỷ thứ 7 - 8, tạc từ khối đá sa thạch màu vàng nâu, hạt liên kết to, đá có đường vân khá lạ và đẹp; cao 146,5 cm, rộng 41,5 cm, dày 41,5 cm gồm 3 phần tròn, bát giác và vuông gần như bằng nhau về chiều cao. Điểm độc đáo của ngẫu tượng là phần đầu chạm nổi hình tượng thần Siva.

Theo đánh giá của các chuyên gia, đây là Mukhalinga còn nguyên vẹn lần đầu tiên được phát hiện tại khu vực Đông Nam Á.  

H.X.H

>> Trưng bày ngẫu tượng Chăm Mukhalinga
>> Ba báu vật quốc gia của Huế
>> Người thổi hồn cho báu vật quốc gia
>> Đề xuất rùa Hồ Gươm làm báu vật quốc gia  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.