Ngại đi khám 'vùng kín', người phụ nữ mắc khối u đến 3 kg

Duy Tính
Duy Tính
03/07/2018 18:00 GMT+7

Ngày 3.7, Bệnh viện (BV) Ung Bướu TP.HCM cho biết BV vừa phẫu thuật cắt khối u ở 'vùng kín' nặng đến 3 kg cho bệnh nhân N. (39 tuổi, ngụ Bình Định). Đây là một trong những khối u ở vùng nhạy cảm to mà BV gặp từ trước tới nay.

Bệnh nhân cho biết 3 năm trước chị phát hiện có một cục u nhỏ bằng hạt đậu ngay vùng nhạy cảm, nhưng nghĩ đó là mụn.
Đến khi u bằng quả cà chua thì chị lại xấu hổ không dám đi khám. Khối u to dần làm rách da "vùng kín", chảy máu nhiều thì chị mới đến BV Ung Bướu thăm khám.
Bác sĩ Nguyễn Văn Tiến, Trưởng Khoa Ngoại 1, BV Ung Bướu cho biết khối u này có kích thước khoảng 25 cm, chèn ép gây bí tiểu; gây rỉ máu. Bác sĩ đã giải quyết bằng cách bóc tách khối u với trọng lượng 3 kg, đồng thời tạo hình "vùng kín" về trạng thái gần như bình thường cho bệnh nhân.
Bác sĩ Tiến khuyến cáo phụ nữ, đặc biệt ở các vùng nông thôn, nếu có những thay đổi bất thường về màu sắc da và những triệu chứng mà điều trị dai dẳng không hết như: ngứa, rát đau, chảy máu lở loét... ở vùng nhạy cảm thì cần đến cơ sở chuyên khoa sản phụ thăm khám đển được chẩn đoán, phát hiện và điều trị kịp thời.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.