Nga xác nhận sở chỉ huy Hạm đội biển Đen trúng tên lửa Ukraine

24/09/2023 06:00 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga hôm qua công bố thông tin mới về vụ Ukraine tấn công bằng tên lửa vào sở chỉ huy Hạm đội biển Đen thuộc Hải quân Nga ở TP.Sevastopol (Crimea) hôm 22.9, Hãng RT đưa tin.

Theo đó, ít nhất một quân nhân mất tích, trong khi "tòa nhà lịch sử" là nơi đặt sở chỉ huy ở trung tâm Sevastopol bị thiệt hại. Còn Ukraine đưa ra con số thương vong của Nga là hàng chục người, bao gồm một chỉ huy hải quân cấp cao, theo AFP.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho hay vụ tấn công của Ukraine gồm nhiều tên lửa, và các hệ thống phòng không Nga bắn hạ 5 quả. Trong khi phía Nga không tiết lộ thêm chi tiết về vụ việc, Sky News dẫn nguồn tin từ Không quân Ukraine cho hay lực lượng nước này đã sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh viện trợ cho chiến dịch hôm 22.9. Đây là dòng tên lửa tầm bắn khoảng 250 km, đạt tốc độ tối đa 1.000 km/giờ.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 576 có diễn biến gì nóng?

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Washington sẽ cung cấp cho Kyiv Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS), theo Đài NBC News dẫn nguồn thạo tin. ATACMS là dòng tên lửa Ukraine luôn yêu cầu được chuyển giao để gia tăng uy lực tấn công của lực lượng nước này dọc theo tiền tuyến kéo dài 1.000 km. Tuy nhiên, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc từ chối bình luận về bản tin của NBC News. Reuters trước đó đưa tin Washington cân nhắc viện trợ dòng ATACMS có tầm bắn tối đa 306 km.

Nga xác nhận sở chỉ huy Hạm đội biển Đen trúng tên lửa Ukraine - Ảnh 1.

Ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy khói bốc lên từ sở chỉ huy Hạm đội biển Đen của Nga ở Sevastopol ngày 23.9

Reuters

Hôm qua, Bộ Quốc phòng Anh dẫn nguồn tin tình báo cho rằng không ít sĩ quan chỉ huy cấp cao của Nga đã tử trận hoặc từ chức sau thời gian tham gia chiến sự Ukraine. Cụ thể, phía Anh cho hay 2 sĩ quan tử trận là đại tá Vasily Popov và đại tá Konstantin Zizevsky, lần lượt giữ vai trò chỉ huy Trung đoàn cận vệ đổ bộ đường không số 247, trong khi một chỉ huy khác của trung đoàn là đại tá Pytor Popov từ chức. Đây là một trong những trung đoàn tinh nhuệ nhất của Nga. Moscow chưa bình luận về thông tin này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.