Chiến sự tối 23.9: Ukraine nói chỉ huy 'cấp cao' hải quân Nga ở Crimea thiệt mạng

23/09/2023 20:01 GMT+7

Ukraine tuyên bố hàng chục người đã thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ tấn công nhằm vào trụ sở Hạm đội biển Đen của Nga hôm 22.9. Moscow không lập tức bình luận.

Quân đội Ukraine ngày 23.9 cho biết hàng chục người, trong đó có các chỉ huy hải quân cấp cao của Nga, đã thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ tấn công tên lửa nhằm vào trụ sở Hạm đội biển Đen của Moscow ở bán đảo Crimea một ngày trước đó.

Lực lượng Ukraine đã tấn công cơ sở quân sự tọa lạc tại thành phố Sevastopol ở phía nam Crimea hôm 22.9, gây ra một đám cháy lớn.

Chiến sự tối 23.9: Ukraine nói chỉ huy 'cấp cao' hải quân Nga ở Crimea thiệt mạng - Ảnh 1.

Ảnh vệ tinh cho thấy khói bốc lên từ trụ sở Hạm đội biển Đen của Nga ở Sevastopol hôm 22.9

REUTERS

"Chi tiết về cuộc tấn công sẽ được tiết lộ sớm nhất có thể. Hàng chục người đã thiệt mạng và bị thương, bao gồm các chỉ huy cấp cao của hạm đội", AFP dẫn tuyên bố của quân đội Ukraine.

Theo tuyên bố, trụ sở Hạm đội biển Đen đã trúng tên lửa khi "một cuộc họp của lãnh đạo hải quân Nga" đang diễn ra.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 576 có diễn biến gì nóng?

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn truyền thông Mỹ, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Ukraine Kyrylo Budanov cho biết vụ tấn công đã giết chết "ít nhất 9 người" và làm bị thương 16 người, bao gồm cả các tướng lĩnh. Song ông từ chối tiết lộ liệu tên lửa do phương Tây sản xuất có được sử dụng trong cuộc tấn công hay không.

Nga không lập tức bình luận về những tuyên bố mới nhất từ Ukraine nhưng trước đó cho biết một quân nhân của họ đã mất tích sau vụ tấn công, theo RIA Novosti. Moscow tuyên bố lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 5 tên lửa của Ukraine, nhưng tòa nhà lịch sử của Hạm đội biển Đen ở Sevastopol vẫn bị hư hại.

Cũng theo RIA, chính quyền được Nga bổ nhiệm ở Sevastopol đã hai lần ban hành cảnh báo về mối đe dọa tên lửa tại thành phố vào sáng 23.9. TASS dẫn lời các quan chức cho biết mảnh vỡ từ một tên lửa bị bắn hạ đã rơi xuống khu vực phía bắc vịnh Sevastopol. Hoạt động vận tải hành khách đường biển trên vịnh bị tạm dừng một thời gian trước khi được khôi phục.

Giao tranh ác liệt ở ngoại ô Bakhmut

Các chỉ huy Ukraine cho biết việc sử dụng vũ khí hạng nặng do phương Tây cung cấp trong trận chiến ác liệt ở ngoại ô thành phố Bakhmut, nơi mà Nga chiếm giữ từ tháng 5, khiến phòng tuyến của Moscow bị lung lay nghiêm trọng, theo Reuters.

Tình báo Anh: Hệ thống phòng thủ của Nga xung quanh Bakhmut đang suy yếu

Một chỉ huy đơn vị tên Oleksandr cho biết lực lượng vũ trang Ukraine "phụ thuộc rất nhiều" vào pháo hạng nặng, bao gồm pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất và pháo tự hành M109 do Mỹ sản xuất.

"Ngay cả một khẩu pháo cũng có thể xoay chuyển tình thế hoàn toàn. Một cuộc tấn công có thể bị chặn lại bằng một khẩu pháo như vậy", Reuters dẫn lời ông Oleksandr nói về tình hình gần Bakhmut, thành phố thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 23.9 cho biết, trong một tuần qua, lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện 12 cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine, gây thiệt hại đáng kể cho khả năng tiếp tế và chiến đấu của quân đội Ukraine, theo RIA.

Cảnh sát Na Uy bắt giữ cựu chỉ huy Wagner

Cảnh sát Na Uy đã bắt giữ Andrei Medvedev, một cựu chỉ huy của tổ chức lính đánh thuê Wagner, vì nghi ngờ rằng người này đã cố gắng tái nhập cảnh Nga bất hợp pháp sau khi xin tị nạn ở Na Uy hồi đầu năm nay, theo Reuters.

Cảnh sát Na Uy cho biết trong một tuyên bố vào cuối ngày 22.9 rằng một người đàn ông trong độ tuổi 20 đã bị bắt giữ vì cố gắng vượt biên trái phép sang Nga, nhưng không nêu tên người này. Song luật sư của ông Medvedev ngày 23.9 đã xác nhận vụ bắt giữ, đồng thời cho biết việc này xuất phát từ hiểu lầm.

Ukraine chọc thủng tuyến phòng thủ 3 lớp của Nga ở Zaporizhzhia

Theo Reuters, cựu chỉ huy Wagner đã trốn khỏi Nga vào tháng 1 để tới Na Uy. Wagner từng là lực lượng chiến đấu chủ lực bên cạnh quân đội chính quy của Moscow tại Ukraine, cho đến khi nhóm này tiến hành vụ nổi loạn ở Nga hồi tháng 6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.