Không quân Nga-Trung Quốc tuần tra chung, Hàn-Nhật tung chiến đấu cơ đối phó

Không quân Nga-Trung Quốc tuần tra chung, Hàn-Nhật tung chiến đấu cơ đối phó

09/06/2023 13:00 GMT+7

Không quân Nga và Trung Quốc đã thực hiện một cuộc tuần tra chung trên khu vực châu Á-Thái Bình Dương, khiến Nhật Bản và Hàn Quốc phải điều máy bay chiến đấu theo dõi.

Bộ Quốc phòng Nga và Trung Quốc cho biết “cuộc tuần tra chiến lược” kéo dài 8 tiếng đồng hồ đã được tiến hành vào hôm 7.6.

Quân đội Nga cho biết “không quân bao gồm máy bay mang tên lửa chiến lược Tu-95MS của Lực lượng hàng không vũ trụ Nga và máy bay ném bom chiến lược Xian H-6K của Lực lượng không quân Giải phóng quân Nhân dân Trung Hoa đã tiến hành tuần tra trên không vùng biển Nhật Bản và biển Hoa Đông, phía Tây, một phần của Thái Bình Dương”.

Bộ Quốc phòng Nga đã chia sẻ đoạn phim cho thấy các máy bay chiến đấu và máy bay ném bom cất cánh từ một sân bay ở Trung Quốc và bay theo đội hình.

Bên cạnh các máy bay ném bom chiến lược, có các máy bay chiến đấu Su-30SM và Su-35S của Nga, cũng như một chiếc Shenyang J-11B của Trung Quốc. Đây là mẫu máy bay dựa trên thiết kế của Su-27 thời Liên Xô, phiên bản đầu tiên được đưa vào sử dụng năm 1985.

Bộ Quốc phòng Nga lưu ý rằng cuộc tuần tra chung là một phần trong kế hoạch tăng cường hợp tác quân sự với Bắc Kinh, nhưng “không nhắm vào các nước thứ ba”.

Nga-Trung tập trận, các nước lên tiếng phản đối  - Ảnh 1.

Ảnh chụp màn hình từ đoạn video ghi lại cảnh tuần tra của Không quân Nga và Trung Quốc, ngày 7.6.2023

RT

Mặc dù Moscow cho rằng hoat động này hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế, nhưng Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn lo lắng.

Ngay sau khi nhiệm vụ huấn luyện bắt đầu vào 7.6, cả Tokyo và Seoul đều cho biết máy bay của Nga và Trung Quốc đã bay quá gần không phận của nước mình và phải điều máy bay chiến đấu lên theo dõi. Seoul đưa ra phản đối “nghiêm khắc” và tuyên bố vùng nhận dạng phòng không của họ đã bị vi phạm.

Quân đội Hàn Quốc cho biết “Bộ Quốc phòng bày tỏ sự lo lắng về chuyến bay diễn tập đến các khu vực nhạy cảm gần không phận của chúng tôi” đồng thời cho biết Seoul không được thông báo trước về cuộc diễn tập.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cũng tuyên bố chuyến bay là nhằm “biểu dương lực lượng rõ ràng” và đặt ra “mối quan ngại an ninh nghiêm trọng” đối với Nhật Bản. Nhưng ông xác nhận không phận Nhật không bị xâm phạm.

Cuộc tuần tra trên không mới nhất đánh dấu cuộc diễn tập chung thứ 6 giữa Bắc Kinh và Moscow trong khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố vào tháng 3 rằng quan hệ quân sự giữa hai nước đã “đạt đến một cấp độ hoàn toàn mới”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.