Nga tìm cách triệt tên lửa tầm xa; Ukraine phân tán máy bay, phi công đối phó

Nga tìm cách triệt tên lửa tầm xa; Ukraine phân tán máy bay, phi công đối phó

La Vi
La Vi
20/08/2023 19:05 GMT+7

Tờ Financial Times hôm 17.8 dẫn các nguồn tin cho biết Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào các căn cứ không quân của Kyiv, buộc phi công và máy bay Ukraine phải liên tục di chuyển để tránh tổn thất.

Theo bài báo, Kyiv và các đồng minh tin rằng các cuộc tấn công gần đây của Nga vào căn cứ không quân và cơ sở đào tạo phi công ở miền tây Ukraine, cách tiền tuyến đến 1.000 km, là nhằm tiêu diệt phi đội máy bay ném bom thường tiến hành các cuộc tập kích bằng tên lửa Storm Shadow và SCALP do phương Tây cung cấp.

Bài báo cho biết Ukraine đang nỗ lực để di chuyển vũ khí quan trọng và các phi công quanh hàng chục căn cứ không quân và sân bay thương mại.

Theo người phát ngôn Bộ Tư lệnh Lực lượng Không quân Ukraine, Yuriy Ignat, thừa nhận vấn đề trên, đồng thời cho biết Moscow đang cố gắng làm suy yếu sức mạnh không quân của Kyiv vì "“các phi công của chúng tôi đang làm phiền Nga… [và] gây ra rất nhiều rắc rối”.

Financial Times nhận định tên lửa Storm Shadow/SCALP do Anh và Pháp đóng vai trò đáng kể giúp Ukraine đạt một số bước tiến nhỏ gần đây tại phía nam Donetsk. Báo dẫn lời ông Valeriy Kondratiuk, cựu lãnh đạo các cơ quan tình báo quân đội và nước ngoài của Ukraine, cho rằng Nga không có cách nào khác để ngăn chặn các cuộc tấn công của Storm Shadow nên phải "đánh vào sân bay nơi có các máy bay cất cánh để phóng tên lửa".

Trong khi đó, ông Yuriy Sak, cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, kêu gọi phương Tây cung cấp cho Kyiv nhiều hệ thống phòng không hơn cũng như đẩy nhanh quá trình đào tạo phi công và chuyển giao máy bay F-16.

Cùng ngày, một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đã chấp thuận cho Đan Mạch và Hà Lan gửi máy bay chiến đấu F-16 tới Ukraine ngay sau khi hoàn thành khóa huấn luyện phi công, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.