Nga thừa nhận 'bi kịch' tổn thất, Ukraine tố Nga bắn tên lửa vào ga xe lửa

08/04/2022 19:36 GMT+7

Điện Kremlin hôm 7.4 đã đưa ra đánh giá bi quan nhất cho đến nay về tổn thất đối với quân đội và hậu quả đối với kinh tế trong chiến dịch quân sự tại Ukraine .

Phát ngôn viên Dmitry Peskov nói Nga "đã tổn thất đáng kể binh sĩ", và gọi đó là "một bi kịch lớn".

Trong khi đó, công ty đường sắt Ukraine nói hơn 30 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương khi 2 hỏa tiễn bắn vào một nhà ga ở TP. Kramatorsk, miền đông Ukraine hôm 8.4.

Tổng thống Volodymyr Zelensky tố cáo quân đội Nga đã tấn công thường dân và kêu gọi trừng phạt Nga.

Ngược lại, hãng tin RIA Novosti dẫn phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga nói rằng loại hỏa tiễn bắn vào ga chỉ có quân đội Ukraine sử dụng.

Khung cảnh sau cuojc tấn công vào một nhà ga ở TP. Kramatorsk

reuters

Theo tình báo quốc phòng Anh, Nga đang tiếp tục pháo kích các thành phố ở đông và nam Ukraine, và đang tiến về hướng nam từ TP. Izium.

Thống đốc tỉnh Luhansk của Ukraine hôm 8.4 cho biết Nga đang tập trung lực lượng ở miền đông, nhưng chưa vượt qua được hệ thống phòng thủ của Ukraine. Quân đội Ukraine cũng cho biết quân Nga hiện vẫn tập trung giành kiểm soát toàn bộ TP. cảng Mariupol và bao vây pháo kích TP. Kharkiv.

Tại Mariupol, chiến sự hiện tập trung xung quanh nhà máy Azovstal, nơi được coi là “thành trì” cuối cùng của lực lượng quân đội Ukraine tại đây. Thị trưởng thành phố Vadym Boichenko cho biết hơn 100.000 người cần được sơ tán khẩn cấp, đông thời ông miêu tả tình trạng tại đây là một thảm họa nhân đạo.

Từng là một thành phố cảng nhộn nhịp và sầm uất, Mariupol giờ đây là một trong những thành phố bị tàn phá nặng nề nhất trong chiến dịch quân sự do Nga phát động.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm nay 8.4 cho biết quân đội Nga đã phóng tên lửa phòng không chính xác cao từ vùng Donetsk để phá huỷ các khí tài quân sự mà quân đội Ukraine đang vận chuyển đến vùng Donbass theo các tuyến đường sắt Pokrovsk, Slavyansk và Barvenkovo.

Ngoài ra, Nga cũng sử dụng hệ thống tên lửa bờ biển Bastion phá huỷ trung tâm huấn luyện và thu nhận lính đánh thuê nước ngoài ở gần Krasnoselka, phía bắc Odessa.

Trong một thông tin có liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 7.4 nói rằng Tổng thống Vladimir Putin đã từ bỏ việc giành kiểm soát thủ đô Kyiv, sau khi quân Nga bị quân Ukraine đẩy lùi.

AFP dẫn lời bộ trưởng Austin nói rằng: “(Tổng thống) Putin nghĩ rằng ông ấy có thể rất nhanh chóng kiểm soát đất nước Ukraine, rất nhanh chóng kiểm soát thành phố thủ đô này. Ông ấy đã sai lầm. Tôi nghĩ (ông) Putin đã từ bỏ ý đồ kiểm soát thành phố thủ đô và hiện đang tập trung vào miền nam và đông Ukraine”.

Bộ trưởng Austin cũng cho hay ông và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley từng liên lạc thường xuyên với những người đồng cấp ở Nga để cố gắng duy trì đối thoại.

Tuy nhiên, kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, ông Austin nói các cuộc liên lạc giữa giới lãnh đạo quân đội Mỹ và Nga “không thành công vì Nga không phản hồi”.

Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Nga ngày 7.4 thông báo các lệnh cấm vận nhắm vào nhiều công dân Úc và New Zealand, trong đó có cả thủ tướng của hai nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.