Nga, phương Tây chạy đua củng cố biên giới

Khánh Như
Khánh Như
10/08/2023 15:38 GMT+7

Cả Nga và phương Tây đều đang đẩy mạnh củng cố an ninh biên giới, do lo ngại các mối đe dọa từ bên ngoài.

Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak ngày 10.8 cho biết nước này đang lên kế hoạch điều thêm 10.000 binh sĩ tới biên giới với Belarus để hỗ trợ lực lượng biên phòng.

"Khoảng 10.000 binh sĩ sẽ có mặt ở biên giới, trong đó 4.000 người sẽ trực tiếp hỗ trợ bộ đội biên phòng và 6.000 người sẽ làm lực lượng dự bị", ông Blaszczak nói.

Nga, phương Tây chạy đua củng cố biên giới - Ảnh 1.

Binh sĩ Ba Lan tại căn cứ quân sự Wesola ở Warsaw

REUTERS

Trước đó, Thứ trưởng Nội vụ Maciej Wasik cho hay Ba Lan sẽ gửi thêm 2.000 quân tới biên giới với Belarus. Ba Lan ngày càng lo lắng về khu vực biên giới, sau khi hàng trăm lính đánh thuê Wagner của Nga đến Belarus vào tháng trước. 

Warsaw cũng ghi nhận làn sóng kỷ lục người di cư từ Trung Đông và châu Phi cố gắng vượt biên trong những tháng gần đây.

Nga, phương Tây chạy đua củng cố biên giới

Trước diễn biến mới, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin ngày 10.8 cáo buộc Ba Lan đã khởi động một đợt chuẩn bị quân sự mới, dựa trên "những cái cớ giả tạo", hãng thông tấn TASS đưa tin.

"Việc triển khai lực lượng PMC [công ty quân sự tư nhân] Wagner tại nước cộng hòa anh em của chúng ta không gì khác hơn là một cái cớ giả tạo khác để Warsaw bắt đầu một đợt chuẩn bị quân sự mới", ông Galuzin nói.

Theo ông Galuzin, kế hoạch "củng cố" biên giới của Ba Lan chắc chắn là mối đe dọa đối với an ninh của Nhà nước Liên minh Nga - Belarus.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu trước đó cáo buộc Warsaw đang có kế hoạch thành lập một đơn vị quân sự chung Ba Lan - Ukraine với vỏ bọc "vì an ninh", nhưng với động cơ thầm kín là "chiếm đóng" miền tây Ukraine.

Trong một diễn biến khác, Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Moscow sẽ xây dựng lực lượng ở biên giới phía tây sau khi Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mỹ đứng đầu.

Vì sao Thụy Điển và Đan Mạch lâm vào khủng hoảng kinh Koran?

Trong bài phát biểu khai mạc trước Hội đồng Bộ Quốc phòng Nga, ông Shoigu nói "phương Tây đang tiến hành một cuộc chiến tranh ủy nhiệm chống lại Nga". Ông cũng gọi việc Phần Lan đã gia nhập và việc Thụy Điển muốn vào NATO trong tương lai là "một nhân tố gây bất ổn nghiêm trọng". 

Theo ông Shoigu, số lượng các đơn vị thuộc quân đội NATO từ bên ngoài khu vực đóng quân ở Đông Âu đã tăng gấp 2,5 lần kể từ tháng 2.2022 và hiện tại họ có tổng cộng 30.000 quân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.