Ba Lan điều quân đến biên giới sau khi cáo buộc Belarus vi phạm không phận

Văn Khoa
Văn Khoa
02/08/2023 10:38 GMT+7

Ba Lan ngày 1.8 tuyên bố đang điều quân đến biên giới phía đông sau khi cáo buộc trực thăng quân sự của Belarus vi phạm không phận.

Bộ Quốc phòng Ba Lan cho hay họ đang điều "lực lượng và nguồn lực bổ sung, bao gồm cả trực thăng chiến đấu". Bộ Quốc phòng Ba Lan nói rằng họ đã thông báo cho NATO về việc 2 trực thăng quân sự Belarus vi phạm biên giới và đại biện lâm thời của Belarus đã được triệu tập để đưa ra lời giải thích.

Vào sáng 1.8, quân đội Ba Lan thông báo các hệ thống radar của nước này không ghi nhận trường hợp xâm phạm không phận nào. Tuy nhiên, sau đó Washaw thay đổi nhận định và cáo buộc các trực thăng Belarus đã bay "ở độ cao rất thấp, vì vậy các hệ thống radar không phát hiện được".

Cáo buộc trực thăng Belarus vi phạm không phận, Ba Lan đưa quân ra biên giới

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Belarus viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng Warsaw đã thay đổi quyết định về vụ việc "một cách rõ ràng sau khi tham khảo ý kiến của bên ngoài".

Bộ Quốc phòng Belarus khẳng định Ba Lan không đưa ra được bằng cớ để chứng minh tuyên bố, và cho rằng đã "không có sự vi phạm biên giới nào của trực thăng Mi-8 và Mi-24".

Ba Lan điều quân đến biên giới sau khi cáo buộc Belarus vi phạm không phận - Ảnh 1.

Các binh sĩ Ba Lan trước trụ sở Bộ đội Biên phòng ở Michalowo, Ba Lan trong tháng 10. 2021

Reuters

Trong những tuần gần đây, chính phủ Warsaw bày tỏ quan ngại ngày càng lớn về sự xuất hiện của các tay súng thuộc nhóm quân sự tư nhân Wagner ở Belarus. Theo một thỏa thuận giải quyết cuộc nổi loạn của nhóm này ở Nga hồi cuối tháng 6, một số lượng không xác định lính đánh thuê Wagner đã chuyển đến Belarus và bắt đầu huấn luyện quân đội Belarus. Ba Lan cũng đã bắt đầu di chuyển hơn 1.000 binh sĩ của mình đến gần biên giới với Belarus.

Lính Wagner huấn luyện quân đặc nhiệm Belarus gần biên giới quốc gia NATO

Hôm 29.7, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nói "hơn 100" tay súng Wagner đã đến thị trấn Grodno Belarus, và ông xem đó "chắc chắn là một bước hướng đến cuộc tấn công hỗn hợp vào lãnh thổ Ba Lan".

Hôm 1.8, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã nói một cách chế giễu rằng Ba Lan nên cảm ơn ông vì đã kiểm soát lực lượng lính đánh thuê Wagner.

Tổng thống Lukashenko đã nói đùa trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng trước rằng một số chiến binh Wagner rất muốn tiến vào Ba Lan và "thực hiện một chuyến đi tới Warsaw và Rzeszow (một thành phố của Ba Lan gần biên giới Ukraine)", theo Reuters.

Hôm 1.8, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói với báo giới rằng Washington đang theo dõi sát tình hình nhưng "không nhận thấy mối đe dọa cụ thể nào từ Wagner đối với Ba Lan hay bất kỳ đồng minh NATO nào khác.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.