Nga nói phương Tây 'bị kích động' sau án tù cho nhân vật đối lập Navalny

04/02/2021 14:10 GMT+7

Nga cáo buộc các nước phương Tây đang trở nên kích động về án tù giam của chính trị gia đối lập Alexei Navalny.

Điện Kremlin khẳng định cảnh sát Nga có quyền dùng vũ lực để ứng phó với các cuộc biểu tình phản đối vụ bắt giữ ông Navalny.
Ngày 2.2, tòa án Moscow tuyên án 3,5 năm tù giam đối với ông Navalny vì vi phạm lệnh ân xá.
Ông Navalny cho rằng các cáo buộc được đưa ra để ngăn chặn ông hoạt động chính trị.
Người ủng hộ chính trị gia đối lập này tổ chức nhiều cuộc biểu tình để phản đối phán quyết của tòa án.
Nhà chức trách Nga đã đóng cửa một số ga tàu điện ngầm trung tâm và bắt giữ hơn 1.400 người.
Trong khi đó, chính phủ Đức cho biết không loại trừ khả năng áp thêm lệnh trừng phạt lên Nga vì phán quyết trên.
Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố bản án của ông Navalny “không phù hợp với mọi tiêu chuẩn pháp quyền” và yêu cầu chấm dứt bạo lực đối với người biểu tình ôn hòa ở Nga. Theo phát ngôn viên riêng, Thủ tướng Merkel sẽ thảo luận các bước tiếp theo với các đối tác châu Âu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.