Nga nói mục tiêu chiến dịch quân sự là kiểm soát miền nam Ukraine và Donbass

22/04/2022 21:15 GMT+7

Theo CNN, Nga vừa bộc lộ mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine là nhằm "kiểm soát toàn bộ" miền nam Ukraine, cũng như vùng Donbass ở phía đông.

Tuyên bố này, do một quan chức quân sự đưa ra, đánh dấu lần đầu tiên Nga xác nhận muốn thiết lập một hành lang trên bộ nối với bán đảo Crimea mà nước này đã sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014.

Thông tấn xã TASS của Nga dẫn lời Thiếu tướng Rustam Minnekaev, quyền tư lệnh Quân khu Trung tâm Nga, nói rằng: "Kể từ đầu giai đoạn 2 của chiến dịch đặc biệt, bắt đầu 2 ngày trước, một trong những nhiệm vụ của quân đội Nga là thiết lập kiểm soát toàn bộ vùng Donbass và miền nam Ukraine. Điều này sẽ tạo nên hành lang trên bộ nối với Crimea".

Quân đội Nga đang cố gắng kiểm soát khu vực Donbass và miền nam Ukraine

ẢNH: REUTERS

TASS cũng dẫn lời tướng Minnekaev nói mục tiêu là tạo ra hàng lang trên bộ giữa vùng DonbassCrimea. Ông nói việc kiểm soát miền nam Ukraine sẽ giúp các lực lượng Nga tiếp cận Transnistria, một nhà nước ly khai ở Moldova.

Các lực lượng Nga hiện chỉ kiểm soát được một phần Ukraine, khi quân đội chính phủ Ukraine vẫn kiểm soát được các thành phố then chốt như Mykolaiv và Odessa. Ngay tại Mariupol, nơi Nga tuyên bố đã "giải phóng", vẫn còn một lượng lớn binh sĩ Ukraine cố thủ trong nhà máy Azovstal.

Nhà máy Azovstal nơi lực lượng phòng vệ Ukraine cố thủ trong nhiều tuần qua

ẢNH: RIA NOVOSTI

Trong các tuần gần đây, Nga đã rút quân khỏi miền bắc Ukraine và tuyên bố rằng mục tiêu chiến lược hiện nay nằm ở vùng Donbass.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine hôm 22.4 nói các lực lượng Nga đã tăng cường tấn công dọc theo chiến tuyến miền đông và đang cố gắng đột phá ở vùng Kharkiv.

Theo đánh giá của Bộ Quốc phòng Anh, việc ông Vladimir Putin quyết định phong tỏa nhà máy thép Mariupol có lẽ cho thấy mong muốn khống chế sự kháng cự ở thành phố này và nhờ đó bổ sung thêm lực lượng ở miền đông Ukraine.

Liên quan đến việc sơ tán dân thường khỏi vùng chiến sự, phía Ukraine hôm nay cho biết sẽ không mở hành lang nhân đạo vì "hiểm nguy trên các tuyến đường".

Cơ quan nhân quyền LHQ nói rằng đã phát hiện ngày càng nhiều chứng cứ về tội ác chiến tranh ở Ukraine. Đoàn quan sát LHQ ở Ukraine nói đã ghi nhận 50 trường hợp sát hại người bất hợp pháp ở thị trấn Bucha.

Chủ tịch World Bank David Malpass nói thiệt hại về cơ sở hạ tầng ở Ukraine đã lên đến 60 tỉ USD.

Tổng thống Biden vừa công bố một gói viện trợ quân sự mới trị giá 800 triệu USD dành cho Ukraine

ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa công bố một gói viện trợ quân sự mới trị giá 800 triệu USD dành cho Ukraine.

Tại Đức, Bộ trưởng châu Âu Anna Lührmann nói Đức sẽ cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine rất nhanh chóng thông qua trao đổi tay ba với các đối tác NATO, nhưng Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng lưu ý rằng NATO phải tránh đối đầu quân sự trực tiép với Nga vì có thể dẫn đến Thế chiến thứ 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.