Nga nói bắn tên lửa gây thiệt hại lớn, Mỹ vẫn tin tưởng Ukraine

La Vi
La Vi
26/04/2022 20:30 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tập kích nhiều cơ sở quân sự Ukraine vào đêm 25.4, khiến khoảng 500 binh sĩ thiệt mạng.

Trong báo cáo tình hình chiến dịch quân sự tại Ukraine được công bố hôm nay, Bộ Quốc phòng Nga nói đã phóng tên lửa vào 4 cơ sở quân sự Ukraine, trong đó có hai kho đạn ở Kharkov, thành phố lớn thứ hai nước này.

Lực lượng Nga cũng tấn công 87 cơ sở quân sự ở Ukraine, phá hủy 59 xe bọc thép, pháo, các phương tiện, nhiều hệ thống tên lửa và hạ tổng cộng "500 quân địch". Quân đội Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên.

Hôm 25.4, phát biểu trước Nghị viện Anh, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết khoảng 15.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng kể từ khi giao tranh bùng nổ vào ngày 24.2. Nga chưa có bình luận về phát biểu này.

Xe tăng của lực lượng Ukraine đi dọc trên đường làng thuộc vùng Donetsk

reuters

Sau hai tháng mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga đang đẩy mạnh các đợt tấn công ở vùng Donbass, miền đông Ukraine, đồng thời tăng cường các cuộc tập kích bằng tên lửa dẫn đường vào các mục tiêu trọng yếu của nước này.Tổng thống Ukraine gần đây liên tục thúc giục các nước phương Tây tăng cường hỗ trợ vũ khí hạng nặng để củng cố lực lượng trước các cuộc giao tranh lớn dự báo sẽ rất khốc liệt ở miền Đông.

Hôm nay 26.4, 40 nước tham dự hội nghị thượng đỉnh an ninh do Mỹ tổ chức tại Đức để thảo luận viện trợ vũ khí cho Kyiv, cũng như để đảm bảo an ninh lâu dài của Ukraine sau khi giao tranh chấm dứt.

Chủ trì hội nghị về quốc phòng tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin bày tỏ niềm tin rằng Ukraine có thể giành chiến thắng trước Nga trong cuộc xung đột đến nay đã kéo dài 2 tháng.

Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, cho biết một mục tiêu quan trọng của hội nghị này là để điều phối lượng viện trợ an ninh đang ngày một tăng dành cho Kyiv, bao gồm vũ khí hạng nặng, đạn dược và máy bay không người lái.

Ngày 26.4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo nguy cơ xảy ra Thế chiến III là “có thật và rất nghiêm trọng”. Theo ông, NATO “về bản chất đang thực hiện chiến tranh ủy nhiệm với Nga và đang trang bị vũ khí cho phía được ủy nhiệm”.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm nay tới Moscow để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong nỗ lực hòa giải xung đột. Ông cũng dự kiến gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trước khi đến Ukraine gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Chuyến đi của ông Guterres được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tiến bộ về ngừng bắn giúp dân thường sơ tán khỏi các thành phố bị bao vây, cũng như giúp hình thành cơ sở cho cách thức bảo vệ tình trạng trung lập của Ukraine sau khi xung đột kết thúc.

Trước đó, hơn 200 cựu quan chức Liên Hợp Quốc đã gửi thư cho Tổng thư ký Guterres, kêu gọi ông nỗ lực can thiệp và cảnh báo LHQ đang bị gạt ra ngoài lề cuộc khủng hoảng Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.