Nga nêu khả năng cắt đứt quan hệ với Mỹ

Nga nêu khả năng cắt đứt quan hệ với Mỹ

24/12/2023 10:33 GMT+7

Căng thẳng Nga - Mỹ leo thang hôm 22.12 khi Moscow cảnh báo họ có thể cắt đứt quan hệ ngoại giao với Washington nếu Mỹ và đồng minh thực sự tịch thu các tài sản Nga đang bị phong tỏa ở phương Tây.

Căng thẳng Nga - Mỹ leo thang hôm 22.12 khi Moscow nói có thể cắt đứt quan hệ ngoại giao nếu Washington và đồng minh tịch thu các tài sản Nga đang bị phong tỏa ở phương Tây.

Lời cảnh báo được đưa ra sau khi truyền thông Mỹ đưa tin Nhà Trắng đã âm thầm thúc đẩy nỗ lực tịch thu các tài sản của Nga đang bị đóng băng ở phương Tây, với tổng giá trị lên tới 300 tỉ USD, nhằm duy trì hỗ trợ dành cho Ukraine trong cuộc xung đột đến nay đã kéo dài gần 2 năm.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hôm 22.12 nói Mỹ "đừng hành động với ảo tưởng... rằng Nga đang bám chặt vào quan hệ ngoại giao với nước này bằng cả hai tay". Đây được xem là một trong những tuyên bố cứng rắn nhất của Moscow với Washington, từ khi chiến sự Nga - Ukraine bùng nổ vào tháng 2.2022.

Hãng tin Reuters cùng ngày dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói Nga sẽ không bao giờ để yên cho bất kỳ quốc gia nào chiếm đoạt tài sản của mình, và sẽ xem xét tịch thu các tài sản của phương Tây để trả đũa trong một tình huống như vậy.

Trong một cuộc họp báo, ông Peskov nói việc tịch thu các tài sản của Nga, nếu trở thành hiện thực, sẽ giáng một đòn nghiêm trọng vào hệ thống tài chính quốc tế. Ông cho biết Moscow sẽ bảo vệ các quyền của mình trước tòa án cũng như thông qua các biện pháp khác một khi chuyện đó xảy ra.

Hôm 21.12, báo The New York Times của Mỹ dẫn lời một số quan chức giấu tên cho hay các cuộc thảo luận trong nhóm G7 về việc tịch thu các tải sản bị đóng băng của Nga đã được đẩy mạnh trong những tuần gần đây. Theo đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang thúc ép Anh, Canada, Đức, Nhật Bản, Pháp và Ý đưa ra chiến lược trước ngày 24.2.2024, ngày đánh dấu tròn 2 năm xung đột Nga - Ukraine.

Tịch thu số tiền lớn như vậy là chuyện "chưa từng có tiền lệ" và có thể dẫn đến "những hậu quả pháp lý và kinh tế khó lường", theo The New York Times. Tờ báo cho biết các nước G7 đang đánh giá liệu họ có thể sử dụng các quyền hiện có hay nên yêu cầu quốc hội hành động để sử dụng số tiền này. Theo ước tính, hầu hết tài sản của Nga đều ở châu Âu, trong khi khoảng 5 tỉ USD nằm trong tay các tổ chức của Mỹ.

Các cuộc thảo luận của G7 diễn ra giữa lúc ngân sách của Washington dành cho Kyiv sắp cạn kiệt vì đề xuất viện trợ mới trị giá 61 tỉ USD vẫn gặp bế tắc tại quốc hội Mỹ. Tại Liên minh châu Âu (EU), kế hoạch tài trợ cho Ukraine 50 tỉ euro cũng đang bị đình trệ vì sự phản đối của Hungary.

Tuần trước, báo Financial Times của Anh đưa tin rằng G7 đang tăng cường nỗ lực tịch thu các tài sản bị đóng băng của ngân hàng trung ương Nga vì lợi ích của Ukraine. Vài ngày sau, tờ Der Spiegel của Đức cho hay cơ quan công tố liên bang Đức đã nộp giấy tờ để tịch thu 720 triệu euro tiền của Nga hiện đang bị đóng băng ở Đức.

Vào tháng 10, các nhà lãnh đạo EU đã bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất sử dụng hàng tỉ euro tiền thuế thu được từ tài sản của Nga ở phương Tây để tái thiết Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.