Nga đổi mục tiêu không kích, dự trữ tên lửa lớn ra sao?

Nga đổi mục tiêu không kích, dự trữ tên lửa lớn ra sao?

La Vi
La Vi
08/01/2024 09:37 GMT+7

Những ngày cuối năm 2023 và đầu năm 2024, Nga đã tiến hành nhiều cuộc không kích vào các thành phố của Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Những ngày cuối năm 2023 và đầu năm 2024, Nga đã tiến hành nhiều cuộc tập kích đường không vào các thành phố của Ukraine bằng tên lửamáy bay không người lái.

Theo các quan chức Ukraine, hôm 29.12 đã xảy ra trận tập kích đường không lớn nhất trong cuộc xung đột, khi Nga sử dụng đến 158 tên lửa và máy bay không người lái (UAV).

Hôm 2.1, Nga lại không kích bằng hơn 130 tên lửa, trong số đó có 10 tên lửa bội siêu thanh Kinzhal, và nhiều máy bay không người lái (UAV). Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm 2.1 nói Nga đã phóng khoảng 500 tên lửa và UAV vào Ukraine tính từ hôm 29.12.

Các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Ukraine trong những ngày gần đây cho thấy Nga đã bổ sung kho dự trữ tên lửa và thông tin tình báo cho thấy nước này đang nhắm tới một loạt mục tiêu quan trọng mới.

Việc Nga tăng cường sản xuất tên lửa gây thêm áp lực lên hệ thống phòng không của Ukraine, đồng thời đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả của các biện pháp cấm vận của phương Tây đối với Nga.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW, có trụ sở tại Mỹ) nhận định rằng Nga sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn trong nỗ lực áp đảo hệ thống phòng không và uy hiếp tinh thần của Ukraine. Tuy nhiên, "dự trữ tên lửa và UAV cũng như tốc độ sản xuất hiện tại có thể không cho phép lực lượng Nga tiến hành thường xuyên các cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa".

Các báo cáo gần đây cho thấy Nga đã và đang tiếp tục đầu tư mạnh vào khả năng sản xuất tên lửa của mình. Mặc dù các lệnh trừng phạt của phương Tây giáng lên Nga đã gây hậu quả khá lớn cho ngành công nghiệp quốc phòng Nga, nhưng có vẻ như tác động ban đầu đã mất đi.

Chuyên gia Justin Bronk thuộc Viện Các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh (RUSI) hồi tháng 12.2023 viết: "Nguồn cung cấp đạn dược tấn công của Nga đang tăng lên. Trong tháng 10.2022, Nga sản xuất khoảng 40 tên lửa tầm xa mỗi tháng. Hiện nay, Nga sản xuất hơn 100 tên lửa tầm xa mỗi tháng, và bổ sung thêm là lượng lớn UAV Geran-2".

Tình hình này đang khiến giới chức Ukraine lo lắng, đặc biệt là trong bối cảnh có nhiều thách thức về việc duy trì viện trợ quân sự từ phương Tây.

Lo lắng này càng gia tăng sau 2 cuộc tập kích hôm 29.12 và 2.1. Các tổ hợp tên lửa phòng không Patriot do Mỹ viện trợ đã giúp Ukraine phần nào đã bảo vệ được bầu trời. Tuy nhiên, khi Nga tiếp tục không kích và nếu phương Tây không kịp bổ sung vũ khí đạn dược, các lỗ hổng trong khiên chắn bầu trời của Ukraine sẽ ngày càng lộ rõ.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, các cuộc tập kích đường không mới nhất của Nga cũng cho thấy đã có điều chỉnh về chiến lược, mà cụ thể là thay đổi mục tiêu.

Theo tình báo quốc phòng Anh, "các cuộc không kích gần đây chủ yếu nhắm vào công nghiệp quốc phòng Ukraine", chứ không nhằm vào hạ tầng năng lượng như vào đầu tháng 12.2023.

Điều này cho thấy "đã có thay đổi, ít nhất là tạm thời, trong cách tiếp cận về không kích tầm xa của Nga". Bộ Quốc phòng Anh cho rằng Nga "gần như chắc chắn là đã nhận ra tầm quan trọng ngày càng tăng của năng lực công nghiệp quốc phòng" khi cuộc xung đột kéo dài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.