Nga đặt điều kiện gì để Tổng thống Putin gặp Tổng thống Biden?

31/10/2022 15:29 GMT+7

Nga đã có điều kiện để Tổng thống Vladimir Putin đối thoại với Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Trong chương trình của kênh Rossiya-1 ngày 30.10, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói chỉ có thể diễn ra tiếp xúc cấp cao giữa Nga và Mỹ nếu Mỹ chú ý đến những lo ngại của Nga.

Cụ thể, ông Peskov nói: “Đối thoại còn tùy thuộc vào việc Mỹ có muốn quay lại vào tháng 12 năm nay hoặc tháng 1 sang năm và đặt câu hỏi: điều mà người Nga đề nghị có thể không vừa lòng tất cả chúng ta nhưng liệu chúng ta có nên ngồi xuống bàn đàm phán với họ?".

Đề nghị mà ông Peskov nhắc đến là những văn kiện dự thảo về các cam kết an ninh Nga đã gửi cho NATO và Mỹ trước khi xung đột Ukraine bùng phát vào ngày 24.2.

Tổng thống Putin không hối tiếc việc phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine

Giữa tháng 12.2021, Bộ Ngoại giao Nga công bố dự thảo 2 hiệp ước, một với Mỹ và một với NATO, kèm danh sách gồm những yêu cầu về an ninh cho Nga để giảm căng thẳng tại châu Âu.

Theo đài RT, Nga khi đó muốn phương Tây cấm Ukraine gia nhập NATO và hạn chế triển khai binh sĩ và vũ khí đến sườn đông của khối, đồng thời rút lực lượng về biên giới NATO của năm 1997, là thời điểm trước khi liên minh mở rộng về hướng đông.

Nga nói Mỹ và NATO không phản hồi bằng văn bản về các yêu sách của Nga và phản đối việc cấm Ukraine gia nhập NATO sau này. Mỹ chưa bình luận về tuyên bố mới nhất của ông Peskov.

Tổng thống Putin gần đây nói không cần đối thoại với Tổng thống Biden vì chưa có diễn đàn nào để đàm phán. Nhà Trắng sau đó cũng tuyên bố Tổng thống Biden không có kế hoạch gặp lãnh đạo Nga tại hội nghị G20 tại Indonesia.

Lần gần nhất hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ gặp nhau trực tiếp là vào tháng 6.2021 tại Geneva (Thụy Sĩ). Tháng 12 cùng năm, cả hai có cuộc đối thoại trực tuyến, trong đó Ukraine là một trong những chủ đề được bàn đến.

Nhà Trắng làm mọi cách để tránh hai ông Biden và Putin chạm mặt tại G20
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.