Nga bắt giam công dân Mỹ với cáo buộc gián điệp

18/08/2023 15:55 GMT+7

Truyền thông Nga đưa tin tòa án nước này đã ra lệnh giam giữ một công dân Mỹ bị tình nghi làm gián điệp.

Hãng thông tấn RIA đưa tin ngày 17.8 rằng tòa án Lefortovo tại Moscow đã ra lệnh giam giữ công dân Mỹ tên E. M. Spector với cáo buộc gián điệp.

Tòa án không nêu chi tiết cáo buộc vì đó là thông tin mật. Nếu bị kết án, người này có thể ngồi tù từ 10-20 năm. Trong khi đó, hãng Interfax đưa tin ông Spector đã nhận tội và đạt thỏa thuận với các nhà điều tra.

Nga bắt giam công dân Mỹ với cáo buộc gián điệp - Ảnh 1.

Xe cảnh sát gần trụ sở Cơ quan An ninh Liên bang Nga tại Moscow

REUTERS

Một số thông tin cho rằng ông E. M. Spector là công dân Mỹ gốc Nga, và có thể là người tên Eugene "Gene" Spector, bị kết tội đưa hối lộ hồi năm 2021.

Theo RIA, một người có tên viết tắt tương tự hồi tháng 6.2021 bị tòa tuyên phạt mức án 4 năm tù vì vi phạm liên quan an ninh. Cáo buộc liên quan một khoản hối lộ lớn đưa cho bà Anastasia Alekseeva, cựu trợ lý của ông Arkady Dvorkovich, Phó thủ tướng Nga từ năm 2012-2018.

Bản án bị lật ngược sau khi bị kháng án nhưng ông Spector sau cùng lãnh án 3 năm 6 tháng tù trong một phiên xét xử hồi năm ngoái.

Phát ngôn viên John Kirby của Hội đồng An ninh quốc gia của Nhà Trắng cho biết vẫn đang thu thập thông tin về vụ án và chưa thể bình luận.

Ukraine đã thiết lập mạng lưới gián điệp lớn ở Nga?

Thông tin về việc bắt giữ ông Spector xuất hiện một ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken điện thoại cho ông Paul Whelan, cựu binh Mỹ bị kết tội gián điệp hồi năm 2020 và đang bị giam tại Nga.

Hồi tháng 4, Nga thông báo bắt giữ phóng viên Evan Gershkovich của tờ The Wall Street Journal với cáo buộc khai thác bí mật quốc gia về hoạt động công nghiệp quân sự của Nga. Mỹ coi việc bắt giữ ông Gershkovich và ông Whelan là sai trái và đang tìm cách đưa họ về nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.