Nga bắt 4 tay súng tấn công Moscow, số người thiệt mạng tăng thành 115

23/03/2024 19:19 GMT+7

Bốn tay súng trong vụ tấn công tại vùng thủ đô Moscow của Nga đã bị bắt trong khi số người thiệt mạng đã tăng lên thành 115 người, theo thông báo của cơ quan điều tra.

Ủy ban Điều tra Nga ngày 23.3 thông báo rằng các cơ quan tình báo đã bắt giữ 4 nghi phạm trong vụ tấn công khủng bố tại Crocus City Hall, nhà hát nằm trong khu phức hợp Crocus City ở tây bắc Moscow.

Nga bắt 4 tay súng tấn công Moscow, số người thiệt mạng tăng thành 115- Ảnh 1.

Nhà hát Crocus City Hall, nơi xảy ra vụ tấn công vào tối 22.3

REUTERS

TASS dẫn thông báo của cho biết 4 nghi phạm này bị bắt tại vùng Bryansk, cách không xa biên giới Ukraine. Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) Alexander Bortnikov đã báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin về việc bắt giữ 11 người, gồm 4 nghi phạm nói trên.

"Các hoạt động của cơ quan tình báo và hành pháp đã dẫn đến việc bắt giữ 11 người, gồm 4 kẻ khủng bố trực tiếp tham gia cuộc tấn công khủng bố tại Crocus City Hall", FSB thông báo, cho biết thêm rằng đang xác định những kẻ đồng lõa và mọi tình huống của vụ tấn công.

Điểm xung đột: Khủng bố đẫm máu ở Moscow; Ukraine mất điện khắp nơi vì không kích

FSB còn nói rằng cuộc tấn công đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và những vũ khí mà nhóm khủng bố sử dụng đã được cất sẵn trong kho.

Trước đó, truyền thông Nga đăng tải những hình ảnh chưa xác minh về một chiếc xe hơi được cho là của một số kẻ tấn công gần biên giới miền tây của Nga. Một nghị sĩ Nga nói ít nhất 2 nghi phạm bị bắt sau một vụ truy đuổi và nổ súng.

Ủy ban Điều tra cho biết những kẻ tấn công đã sử dụng dung dịch dễ cháy để phóng hỏa nhà hát và còn sử dụng súng tự động. Số vũ khí đã được tìm thấy và bị thu giữ.

Nga bắt 4 tay súng tấn công Moscow, số người thiệt mạng tăng thành 115- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng dọn dẹp bên trong nhà hát

REUTERS

Vụ tấn công xảy ra tại nhà hát Crocus City Hall ở thành phố Krasnogorsk thuộc vùng Moscow vào tối 22.3. Nhà hát này là một trong số nhiều tòa nhà trong khu phức hợp lớn gọi là Crocus City, bao gồm một trung tâm triển lãm, trung tâm thương mại, khách sạn... Nhà hát có sức chứa ước tính 7.500 người và gần như kín chỗ khi vụ tấn công xảy ra, theo đài RT. Ban nhạc rock Picnic khi đó chuẩn bị biểu diễn.

Những tay súng mặc đồ chiến đấu và trang bị vũ khí tự động đã vào bên trong nhà hát và nổ súng, phóng hỏa. Theo cập nhật mới nhất của Ủy ban Điều tra Nga, 115 người đã thiệt mạng, trong đó có một số trẻ em. Lực lượng chức năng tìm thấy thêm thi thể trong quá trình dọn dẹp những mảnh vỡ sau vụ cháy. Cơ quan điều tra cũng cảnh báo rằng số người thiệt mạng có thể còn tăng thêm.

"Theo dữ liệu sơ bộ, nguyên nhân cái chết là những vết thương do trúng đạn và bị ngộ độc do ngạt khói", đài RT dẫn lời các nhà điều tra cho hay.

Khủng bố kinh hoàng ở Moscow: Đã bắt giữ 4 nghi phạm xả súng

Trong một diễn biến liên quan, TASS dẫn nguồn tin từ lực lượng đặc biệt Nga tiết lộ lực lượng này đã nhận được thông tin từ Mỹ về một âm mưu khủng bố nhưng dữ liệu chỉ mang tính chung chung và không có chi tiết cụ thể gì. Nguồn tin xác nhận thông báo trước đó của phát ngôn viên Andrienne Watson của Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng, người cho hay Mỹ đã chia sẻ thông tin với giới chức Nga về một cuộc tấn công khủng bố đang được lên kế hoạch tại Moscow.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.