Khủng bố kinh hoàng ở Moscow: Đã bắt giữ nhiều nghi phạm; ít nhất 93 người chết

Khánh An
Khánh An
23/03/2024 15:36 GMT+7

Một nghị sĩ Nga cho hay 2 nghi phạm trong vụ tấn công khủng bố ở vùng Moscow vừa bị bắt, trong khi một thông tin khác cho biết đã có 11 nghi phạm bị bắt giữ.

Khủng bố kinh hoàng ở Moscow: Đã bắt giữ nhiều nghi phạm; ít nhất 93 người chết- Ảnh 1.

Các thành viên Ủy ban Điều tra Nga tiến hành điều tra tại hiện trường vụ tấn công khủng bố

REUTERS

Hãng Reuters ngày 23.3 dẫn lời hạ nghị sĩ Nga Alexander Khinshtein cho hay 2 nghi phạm trong vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở vùng Moscow vừa bị bắt ở vùng Bryansk, sau cuộc rượt đuổi bằng xe hơi.

Các nghi phạm khác bỏ chạy vào một khu rừng lân cận, ông Khinshtein viết trên Telegram. Theo ông, thông tin sơ bộ cho biết những kẻ tấn công đi trong một chiếc xe hơi hiệu Renault và bị cảnh sát phát hiện vào tối 22.3 tại vùng Bryansk, cách Moscow khoảng 340 km.

Khủng bố kinh hoàng ở Moscow: Đã bắt giữ 4 nghi phạm xả súng

"Trong quá trình truy đuổi, cảnh sát đã nổ súng và chiếc xe bị lật. Một kẻ khủng bố bị bắt giữ tại chỗ, số còn lại bỏ chạy vào rừng. Kết quả của cuộc khám xét, nghi phạm thứ hai đã được tìm thấy và bị bắt giữ vào khoảng 3:50. Việc tìm kiếm những người còn lại vẫn tiếp tục", ông cho biết.

Theo quan chức này, lực lượng chức năng đã tìm thấy một khẩu súng ngắn, một băng đạn và những hộ chiếu Tajikistan trong xe.

Trong khi đó, hãng Interfax dẫn thông tin từ Điện Kremlin cho hay lực lượng an ninh FSB của Nga báo cáo với Tổng thống Putin rằng 11 nghi phạm đã bị bắt giữ, trong khi cơ quan chức năng tiếp tục xác minh thêm các đồng phạm.

Trước đó vào tối 22.3 (giờ địa phương), những tay súng mặc trang phục tác chiến và mang theo súng tự động đã xả đạn tại Nhà hát Crocus City ở huyện Krasnogorsk thuộc vùng Moscow.

Một vụ nổ sau đó gây cháy nhà hát dữ dội. Theo Reuters dẫn thông tin sơ bộ từ Ủy ban Điều tra Nga, số người thiệt mạng trong vụ việc đã tăng lên 93. Cơ quan này cảnh báo số người thiệt mạng sẽ còn tăng.

Thông tin trước đó cho biết có 145 người bị thương trong vụ tấn công do tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nhận trách nhiệm. Hiện chưa có cập nhật về con số này.

Vụ khủng bố kinh hoàng ở Nga: Nếu do IS thì vì động cơ gì?

Hãng RIA dẫn lời cơ quan y tế vùng cho hay có 3 trẻ em thiệt mạng trong vụ việc. Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ hy vọng những nạn nhân bị thương có thể hồi phục nhanh chóng.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân, đồng thời đưa ra tuyên bố cứng rắn đối với các hung thủ.

"Những kẻ khủng bố hiểu rằng chỉ có sự khủng bố đáp lại. Sẽ chẳng có phiên tòa hay cuộc điều tra nào có ích nếu vũ lực không được đáp trả bằng vũ lực và những cái chết được bù đắp bằng việc hành quyết những kẻ khủng bố", RT dẫn lời ông tuyên bố và nói thêm rằng "mạng đền mạng".

Liên quan việc điều tra, một phát ngôn viên Ủy ban Điều tra Nga cho rằng còn quá sớm để nói về số phận những kẻ tấn công.

Tổng thư ký Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) Jurgen Stok cho biết tổ chức này sẵn sàng hỗ trợ Nga điều tra vụ việc.

"Tôi cực lực lên án vụ tấn công vào Nhà hát Crocus City, đây là một hành động khủng khiếp chống lại thường dân vô tội. Interpol sẵn sàng hỗ trợ cuộc điều tra của chính quyền Nga", ông Stock nói thêm.

Theo TASS, các sự kiện đông người trong ngày 23.3 và 24.3 tại Moscow và các vùng khác đã bị hủy. Các tổ chức văn hóa liên bang cũng sẽ không tổ chức những sự kiện trong những ngày tiếp theo.

Sau sự việc, các nhà hát ở Moscow hủy buổi biểu diễn, rạp chiếu phim và bảo tàng tạm dừng hoạt động, một số trường đại học đã thông báo hủy các lớp học vào ngày 23.3. Các biện pháp an ninh đã được thắt chặt tại các sân bay và nhà ga ở Moscow. Nhiều khu vực khác tuyên bố thắt chặt các biện pháp an ninh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.