Nâng tầm quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Brunei

Mai Hà
Mai Hà
12/02/2023 06:11 GMT+7

19 giờ ngày 11.2, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao VN đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Singapore và Brunei kéo dài từ ngày 8 - 11.2.

Trước đó, sáng 11.2, sau lễ đón chính thức trọng thể và cuộc hội kiến các thành viên hoàng gia Brunei Darussalam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội đàm với Quốc vương Hassanal Bolkiah. Brunei dành nghi thức lễ tân đặc biệt khi toàn bộ thành viên hoàng gia đã đón và tham dự cuộc tiếp Thủ tướng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao VN. Quốc vương Brunei đích thân điều khiển xe điện chở Thủ tướng và phu nhân di chuyển trong hoàng cung.

Quan hệ phát triển hiệu quả

Quốc vương Hassanal Bolkiah nồng nhiệt chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Brunei của Thủ tướng, giúp tạo động lực mới thúc đẩy hợp tác hai nước phát triển ngày càng sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. Ông cũng bày tỏ hài lòng với việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện nhân chuyến thăm của Quốc vương tới VN năm 2019. Quốc vương cũng chúc mừng VN đã kiểm soát được Covid-19, nhanh chóng phục hồi với tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất khu vực; khẳng định Brunei luôn coi trọng và mong muốn không ngừng phát triển quan hệ hợp tác với VN, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục và nông nghiệp.

Nâng tầm quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Brunei - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah thống nhất nhiều nội dung hợp tác quan trọng giữa hai nước

Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng đến thăm đất nước đã gắn liền với dấu mốc hội nhập quốc tế quan trọng của VN, khi chính tại thủ đô Bandar Seri Begawan tháng 7.1995, VN trở thành thành viên thứ 7 của ASEAN. Thủ tướng khẳng định chính sách nhất quán của VN luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện với Brunei.

Hai nhà lãnh đạo cũng đánh giá cao sự phát triển hiệu quả của quan hệ Đối tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, an ninh, quốc phòng đến kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác biển, năng lượng, GD-ĐT… Đặc biệt, hợp tác thương mại đã đạt bước tiến vượt bậc; kim ngạch hai chiều năm 2022 đạt 725,8 triệu USD, tăng 134% so với năm 2021.

Hai bên nhất trí thúc đẩy tăng trưởng thương mại theo hướng đa dạng và cân bằng hơn; xem xét khả năng hợp tác liên doanh khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản cũng như tìm kiếm cơ hội trong các lĩnh vực hợp tác mới như kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thủ tướng đề nghị Brunei tạo thuận lợi cho hàng hóa VN tiếp cận thị trường nước này, nhất là gạo và các sản phẩm nông, thủy sản đạt tiêu chuẩn Halal. Thủ tướng cũng khẳng định VN sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Brunei mở rộng đầu tư, kinh doanh. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác như quốc phòng, an ninh và hợp tác biển; trong đó có duy trì hiệu quả "đường dây nóng" hỗ trợ hoạt động nghề cá và chia sẻ thông tin thực thi pháp luật trên biển.

Sau hội đàm, Thủ tướng và Quốc vương chứng kiến lễ ký kết và trao đổi Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác toàn diện 2023 - 2027 và công hàm trao đổi Thỏa thuận miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ giữa VN và Brunei.

Tăng cường hợp tác năng lượng, hóa chất và thực phẩm

Chiều 11.2, trước khi rời Brunei, Thủ tướng tham dự tọa đàm với các doanh nghiệp năng lượng và dầu khí của Brunei tại Trung tâm Năng lượng Brunei. Ông Dato Amin, Bộ trưởng thứ 2 Bộ Kinh tế Brunei, đánh giá cao hợp tác ngày càng tích cực giữa VN - Brunei trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại. Ông kỳ vọng hai bên sẽ tìm được cơ hội hợp tác lâu dài trong lĩnh vực năng lượng - thế mạnh của Brunei.

Dù hợp tác về năng lượng, dầu khí là chủ lực của hai phía, song kết quả theo đánh giá chưa tương xứng với nhu cầu và tiềm năng. Phát biểu tại tọa đàm, Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh biến động khó lường hiện nay, các quốc gia cần khai thác tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của nước mình.

Chia sẻ về cuộc hội đàm rất thành công với Quốc vương Brunei, Thủ tướng cho biết hai bên đã thống nhất các phương hướng, giải pháp thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước lên tầm cao mới, giúp khai thác được tiềm năng, lợi thế, cơ hội của mỗi nước.

Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh hợp tác trong 3 lĩnh vực: năng lượng, hóa chất và thực phẩm Halal (thực phẩm được chế biến theo quy cách dành cho người Hồi giáo). Về năng lượng, Thủ tướng đã đề nghị cụ thể về cơ chế ưu tiên thúc đẩy hợp tác dầu khí hai bên, trong đó tạo điều kiện cho Tập đoàn Dầu khí VN (PetroVietnam) tiếp tục tham gia cung cấp dịch vụ kỹ thuật dầu khí và dịch vụ khoan tại Brunei; giới thiệu các dự án thăm dò dầu khí tại Brunei cho PetroVietnam; gia hạn hợp đồng mua dầu thô của Brunei cho năm 2023 và sau đó.

Thủ tướng cũng đề nghị mở rộng hợp tác trong lĩnh vực hóa chất, nhất là sản xuất phân bón trong nông nghiệp. Thủ tướng cho biết VN có nguồn nguyên liệu phong phú cho thực phẩm Halal nhưng không có thế mạnh. Vì thế, cần đẩy mạnh hợp tác theo hướng VN cung cấp nguyên liệu, Brunei chế biến, sản xuất và xuất khẩu. Thủ tướng cũng đề nghị hai bên đàm phán, ký kết các văn bản pháp lý cần thiết. "Điều quan trọng bây giờ là hành động của các bộ trưởng và các doanh nghiệp để khai thác dư địa hợp tác còn rất lớn", Thủ tướng nhấn mạnh. 

Tiếng Việt được dạy tại ĐH Quốc gia Brunei

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân đã đến thăm ĐH Quốc gia Brunei, tham dự có Bộ trưởng Giáo dục Brunei và lãnh đạo trường. Các sinh viên gõ dàn nhạc cụ truyền thống Brunei với giai điệu cổ truyền chào đón Thủ tướng và phu nhân. Thủ tướng cũng ngẫu hứng chơi nhạc cụ truyền thống của Brunei, hòa tấu cùng các sinh viên.

Trường có khoảng 4.000 sinh viên đang theo học, tiếng Việt là một trong 10 ngoại ngữ được đưa vào giảng dạy chính thức tại đây. Không chỉ dạy tiếng Việt, trường còn hợp tác với Trường ĐH FPT thành lập Trung tâm FPT Global University.

Tại lớp học tiếng Việt, Thủ tướng rất vui khi nhiều sinh viên nói tiếng Việt khá tốt dù thời gian học tập chưa nhiều. "Vì sao em học tiếng Việt?", Thủ tướng hỏi một nữ sinh trong lớp. Nữ sinh viên cho biết thích học tiếng Việt để tìm hiểu con người VN. Một nữ sinh viên khác chia sẻ rất thích các món ăn VN như phở, bánh mì... "Các em là những người sau này sẽ là "cầu nối" quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa VN và Brunei. Thấy các em vui vẻ tôi cũng rất vui, cảm giác quan hệ hai nước đang phát triển rất nhanh và toàn diện", Thủ tướng nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.