Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Brunei

Mai Hà
Mai Hà
(từ Brunei)
11/02/2023 05:45 GMT+7

17 giờ ngày 10.2, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Singapore, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Brunei, bắt đầu chuyến thăm chính thức từ 10 - 11.2.

Thái tử kế vị Brunei Al-Muhtadee Billah và phu nhân đã chủ trì lễ đón chính thức trọng thể Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của người đứng đầu Chính phủ VN tới Brunei sau gần 16 năm. Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có buổi hội kiến Quốc vương, Hoàng hậu và các thành viên hoàng gia Brunei; dự tọa đàm với một số doanh nghiệp năng lượng hàng đầu của Brunei; đến thăm Trường đại học Quốc gia Brunei.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Brunei - Ảnh 1.

Thái tử kế vị Brunei Al-Muhtadee Billah và phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân

Nhật Bắc

Chiều tối 10.2, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao VN đã tới dự buổi gặp mặt với nhân viên sứ quán Việt Nam tại Brunei và bà con kiều bào đang sinh sống, làm việc tại đây.

Theo Thủ tướng, người Việt tại Brunei ít nhưng mạnh, nên phải đoàn kết thống nhất, giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ và có cách tổ chức để kiều bào kết nối với nhau (trực tiếp, trực tuyến). "Đại sứ quán nên xem bà con như người nhà, như anh em ruột thịt, khi vui cũng như khi buồn và đặc biệt là khi cần hỗ trợ về pháp lý, công tác lãnh sự. Bà con khi cần mới lên sứ quán mà hẹn thế này thế kia, gây khó khăn thì không nên", Thủ tướng nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.