Nam sinh ở TP.HCM lỡ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 vì bị sốt xuất huyết

Duy Tính
Duy Tính
30/06/2023 18:00 GMT+7

Nam sinh ngụ Q.8 (TP.HCM) lỡ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 vì bị sốt xuất huyết nặng. Khi sức khỏe của nam sinh hồi phục cũng là lúc kỳ thi đã kết thúc.

Ngày 30.6, TS-BS Nguyễn Thị Thủy Ngân, Phó khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, ngày 24.6, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận nam sinh (18 tuổi, ngụ P.7, Q.8) nhập viện vì sốt ngày thứ 3, sốt cao liên tục và đau mỏi cơ toàn thân, ăn uống kém. Các xét nghiệm ban đầu khẳng định nam sinh bị sốt xuất huyết ngày 3. Đây là thí sinh chuẩn bị dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 vừa diễn ra.

Nam sinh ở TP.HCM lỡ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 vì bị sốt xuất huyết - Ảnh 1.

Sức khỏe nam sinh hồi phục và xuất viện

BVCC

Theo bác sĩ Ngân, trước đó người nhà nam sinh đã liên hệ với đường dây nóng hỗ trợ thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại TP.HCM của Bệnh viện Chợ Rẫy. Thông qua sự tư vấn của các bác sĩ, gia đình đã cho nam sinh nhập viện. Trong quá trình điều trị, có giai đoạn bệnh nhân giảm tiểu cầu nhanh, nguy cơ bị chảy máu tự nhiên.

"Vì lý do sốt xuất huyết mà bệnh nhân bị bỏ lỡ kỳ thi tốt nghiệp PTTH năm 2023, nhưng quá trình điều trị bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe và xuất viện vào ngày 30.6", bác sĩ Ngân nói.

Ba của nam sinh là ông Đ.Q.V chia sẻ thêm, ngày 23.4, nam sinh có dấu hiệu sốt, đo thấy hơn 39 độ C. Gia đình mua thuốc hạ sốt cho nam sinh uống nhưng không giảm. Ngày hôm sau thì nam sinh sốt liên tục.

Qua tin tức, gia đình biết Bệnh viện Chợ Rẫy có chương trình hỗ trợ thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại TP.HCM nên đã gọi đường dây nóng. Các bác sĩ tư vấn cho nam uống nhiều nước, vitamin C, hạ sốt nhưng tình trạng vẫn không giảm. Các bác sĩ tiếp tục tư vấn, đưa nam sinh vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, theo dõi để chăm sóc sức khỏe cho nam sinh để có thể đi thi. Nhưng khi xét nghiệm thì được xác định là sốt xuất huyết.

"Nhập viện từ chiều thứ bảy tuần trước, đến chủ nhật bác sĩ nói nếu hết ngày thứ hai con tôi khỏe lại thì xử lý cho đi dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Nhưng trong quá trình điều trị, tiểu cầu con xuống thấp liên tục, bác sĩ nói rất nguy hiểm, có thể xuất huyết bất cứ lúc nào nên không thể giải quyết cho con tôi xuất viện. Nếu cho con đi thi mà xảy ra chuyện gì thì ân hận, gia đình đồng ý hướng xử lý của bác sĩ", ông V. nói.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 30.6

Ba của nam sinh chia sẻ thêm: "Con tôi học 3 năm trời, cố gắng rèn luyện đến đi thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Con không được đi thi buồn lắm nhưng vì sức khỏe của con thì phải chấp nhận thôi".

Được biết, toàn bộ viện phí của nam sinh lỡ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 nói trên được Bệnh viện Chợ Rẫy miễn phí.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.