Nam sinh năm cuối tử vong ở ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
10/09/2023 09:14 GMT+7

Nam sinh năm cuối của Khoa Cơ khí Công nghệ thuộc Trường đại học Nông Lâm TP.HCM được phát hiện tử vong trên giường ngủ ở ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM.

Ngày 10.9, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ nam sinh được phát hiện đã tử vong bên trong tòa nhà ký túc xá khu B, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Trường Sơn (22 tuổi, quê Bình Định), là sinh viên năm thứ 5 (năm cuối) của Khoa Cơ khí Công nghệ thuộc Trường đại học Nông Lâm TP.HCM.

Phát hiện nam sinh năm cuối tử vong ở KTX Đại học Quốc gia TP.HCM - Ảnh 1.

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh chụp ngày 19.7

TRẦN DUY KHÁNH

Hiện trường vụ việc nằm ở một phòng tại tầng 6 của tòa nhà D, ký túc xá khu B, Đại học Quốc gia TP.HCM (TP.Dĩ An, Bình Dương).

Thông tin ban đầu, chiều 9.9, khi thấy anh Sơn nằm bất động trên giường ngủ rất lâu, có nhiều dấu hiệu bất thường nên các bạn cùng phòng đã đến gọi anh này dậy nhưng bất thành. Bộ phận y tế có mặt xác định anh Sơn đã tử vong nên báo cho lực lượng chức năng.

Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan. Ghi nhận bước đầu, hiện trường không có sự xáo trộn, anh Sơn tử vong trên giường ngủ.

Trong tối cùng ngày (9.9), lực lượng chức năng đã liên hệ được với người thân nạn nhân. Nguyên nhân vụ việc hiện đang được làm rõ. Trước đó, ngày 19.7, cũng tại tòa nhà D nói trên đã xảy ra vụ một nam sinh viên tử vong trên mái hiên, thi thể không nguyên vẹn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.