Nam sinh lớp 10 bị điện giật tử vong trong trường nội trú ở Thủ Đức

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
07/09/2023 11:11 GMT+7

Trong lúc sử dụng máy nóng lạnh ở trường nội trú trên địa bàn TP.Thủ Đức (TP.HCM), nam sinh lớp 10 bị điện giật. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ngày 7.9, nguồn tin Thanh Niên cho biết, Công an TP.Thủ Đức, TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm, nguyên nhân vụ một nam sinh lớp 10 bị điện giật tử vong trong trường nội trú trên địa bàn P.Phước Long A, TP.Thủ Đức.

Danh tính nạn nhân được xác định là em Trịnh Thế A. (15 tuổi, ngụ Bình Dương), là học sinh lớp 10 của một trường nội trú trên đường Hồ Bá Phấn, P.Phước Long A, TP.Thủ Đức. Nhận định ban đầu, nạn nhân tử vong do bị điện giật.

Trước đó, hơn 15 giờ chiều 5.9, em A. ở trường nội trú nói trên, khi đang sử dụng máy nóng lạnh của trường thì bất ngờ bị điện giật. Em A. co giật, ngã ra sàn rồi bất tỉnh. Phát hiện vụ việc, học sinh cùng các giáo viên nhanh chóng hỗ trợ đưa em A. đến Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông (TP.Thủ Đức) cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Công an TP.Thủ Đức đã phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai một số nhân chứng, trích xuất camera an ninh để làm rõ nguyên nhân vụ việc nam sinh lớp 10 bị điện giật tử vong tại trường nội trú.

Xem nhanh 12h ngày 7.9: Bản tin thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.