Nam sinh chuyên toán đoạt giải nhất tiếng Anh

Thanh Nam
Thanh Nam
30/01/2024 07:16 GMT+7

Dương Tiến Hải, học sinh lớp 12C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương (tỉnh Gia Lai), vừa xuất sắc đoạt giải nhất môn tiếng Anh, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2023 - 2024.

HỌC SINH DUY NHẤT CỦA GIA LAI ĐOẠT GIẢI NHẤT

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Hải trở thành học sinh giỏi quốc gia. Trước đó, vào hai năm học 2021 - 2022, 2022 - 2023, nam sinh này đều đoạt giải nhì môn tiếng Anh.

Nam sinh chuyên toán đoạt giải nhất tiếng Anh- Ảnh 1.

Hải học chuyên toán nhưng giỏi tất cả các môn, đặc biệt đam mê và nổi trội tiếng Anh

MAI NGỌC LINH

Đặc biệt, trong kỳ thi lần này, Hải là học sinh duy nhất của tỉnh Gia Lai đoạt giải nhất. Hải chia sẻ cảm xúc: "Đó là một sự pha trộn giữa bất ngờ và vui mừng. Ban đầu, khi thi xong em cảm thấy làm bài ở mức ổn. Tuy nhiên, khi có kết quả chính thức từ Bộ GD-ĐT, em đã vỡ òa trong hạnh phúc. Về việc trở thành học sinh duy nhất của Gia Lai đoạt giải nhất, em nghĩ rằng chỉ là góp thêm vào truyền thống học tập của tỉnh, của trường".

Hải cho biết đã bắt đầu học tiếng Anh từ năm lớp 2. Nhờ vậy, những kỹ năng về môn học này dần tăng lên theo thời gian, để rồi góp phần giúp Hải nhận được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ trong các kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh. Có thể kể đến như từng đoạt huy chương bạc cuộc thi Olympic truyền thống 30.4 vào năm 2023, hay vào năm lớp 8, khi lần đầu thi thử đã đạt điểm số 7.5 IELTS…

Trong các môn học, Hải dành nhiều tình cảm cho tiếng Anh. Nam sinh người Gia Lai lý giải: "Vì môn ấy tựa như một cầu nối giữa em với sở thích đọc truyện. Đọc truyện bằng tiếng Anh đã giúp em cập nhật nhanh hơn với nhiều bản dịch. Ngoài ra, còn cho phép em đọc được nhiều bình luận của người đọc trên khắp thế giới. Qua đó, được nghe những giả thuyết, suy luận, phân tích, tranh cãi… Những yếu tố ấy giúp em nâng cao các kỹ năng tiếng Anh, cũng như tăng khả năng phản biện".

Khi được hỏi việc học tiếng Anh có khó không, Hải trả lời: "Quả thật với em thì việc học tiếng Anh không quá khó. Và điều quan trọng nhất trong việc học môn ngoại ngữ này là cần gắn với một sở thích của mình. Như em gắn với sở thích đọc truyện. Sau đó, tìm cách vận dụng ngôn ngữ này để tăng hiểu biết và sự đam mê của mình với sở thích đó".

Thêm một lý do khác khiến Hải đam mê tiếng Anh, đó là từ nhỏ nam sinh đã nhận ra ngôn ngữ này rất quan trọng cả trong học tập lẫn cuộc sống. "Nhiều nhà tâm lý học đã đưa ra giả thuyết rằng ngôn ngữ có ảnh hưởng đến suy nghĩ và tư duy của mỗi người. Cho nên việc có một khả năng ngoại ngữ tốt đã giúp em có được những góc nhìn mới về nhiều vấn đề", Hải nói.

MUỐN LÀM VIỆC Ở ĐẠI SỨ QUÁN

Là học sinh giỏi 11 năm liền, từng đại diện cho Trường THPT chuyên Hùng Vương tham gia cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2023 (giải nhất tuần với điểm số 310, trong đó đạt 160 điểm tuyệt đối phần thi tăng tốc, sau đó giành giải nhì tháng - PV) nên Hải thường bị nhầm tưởng là "mọt sách".

Nam sinh chuyên toán đoạt giải nhất tiếng Anh- Ảnh 2.

Hải từng tham gia cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia và đạt giải nhất tuần, sau đó giành giải nhì cuộc thi tháng

CHỤP MÀN HÌNH

Tuy nhiên, theo lời kể của nam sinh này thì: "Em vẫn tự thấy mình còn đọc quá ít nên không thể nào là "mọt sách" được. Đấy là chưa kể hằng ngày em vẫn dành thời gian để vui chơi nhằm xả stress sau những giờ học".

Hải cho biết sở thích cá nhân là ngoài đọc truyện, còn cực kỳ mê nghe nhạc J-Pop (của Nhật Bản) và thích… chơi game. "Nhưng em chơi game một cách điều độ chỉ để giải trí chứ không phải quá ghiền. Em vẫn dành thời gian hợp lý cho việc học", Hải cười kể.

Nam sinh này cũng cho biết thêm, sở dĩ bản thân có được một số thành tích trong học tập như hiện nay là nhờ luôn noi gương theo chị gái. "Chị gái là người em thần tượng trong cuộc sống. Bởi lẽ chị học giỏi, là người bản lĩnh và chính trực, luôn rõ ràng cũng như chưa bao giờ để khó khăn khuất phục", Hải kể và cho biết chị gái đang là sinh viên năm 3 Trường ĐH Kinh tế quốc dân (Hà Nội).

Theo Hải, thời gian tới sẽ thi ngành quan hệ quốc tế, vì muốn theo đuổi ước mơ được làm việc trong đại sứ quán hoặc có thể trở thành phóng viên thường trú của cơ quan thông tấn báo chí VN tại nước ngoài.

Thầy Mai Ngọc Linh, giáo viên chủ nhiệm lớp 12C3A, nhận xét: "Hải là học sinh chăm ngoan, có tính tự học rất tốt. Hải nằm trong tốp những học sinh giỏi nhất lớp. Tuy học chuyên toán nhưng Hải lại có niềm đam mê đặc biệt với tiếng Anh và học đều các môn. Như môn vật lý do tôi dạy, điểm tổng kết của Hải đạt 9,9".

Thầy Linh cho biết thêm trong hơn 20 năm qua, đến năm học 2023 - 2024 Trường THPT chuyên Hùng Vương mới có học sinh đoạt giải nhất môn tiếng Anh trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.