Nam Định: Lãnh đạo xã giải trình vụ đóng cửa trụ sở UBND xã

Cù Hiền
Cù Hiền
18/08/2023 15:22 GMT+7

Sau khi báo chí đăng tin về việc trụ sở UBND xã đóng cửa chiều ngày 3 hằng tháng, Đảng ủy xã Nghĩa Bình, H.Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định) đã triệu tập cuộc họp để rút kinh nghiệm, đồng thời chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc chế độ thường trực và giờ giấc làm việc.

Liên quan đến việc trụ sở UBND xã đóng cửa chiều 3.8 mà Báo Thanh Niên phản ánh, theo thông tin PV Thanh Niên nắm được, ông Bùi Văn Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Bình (H.Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) sau đó đã có bản báo cáo, giải trình gửi Đảng ủy H.Nghĩa Hưng; ông Bùi Văn Đạt, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Bình cũng có bản giải trình gửi UBND H.Nghĩa Hưng và Phòng Nội vụ H.Nghĩa Hưng về sự việc trên.

Chủ tịch và bí thư xã giải trình vụ trụ sở UBNX xã đóng cửa chiều ngàymùng3 - Ảnh 1.

Trụ sở UBND xã Nghĩa Bình "cửa đóng then cài" chiều 3.8

CÙ HIỀN

Theo đó, giải trình của ông Bùi Văn Kiên và ông Bùi Văn Đạt nêu: "Thực hiện điều lệ Đảng, quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nghĩa Bình, từ trước đến nay, cứ vào chiều ngày 3 hằng tháng là ngày sinh hoạt định kỳ của các chi bộ đã được địa phương duy trì thực hiện nghiêm túc đi vào nền nếp. Hằng tháng, theo quy định các đồng chí là cán bộ, công chức xã đều về các chi bộ nơi cư trú để tham gia sinh hoạt đảng".

Hiện tại cán bộ, công chức xã đều là đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ. Vì vậy, chiều 3.8 như thường lệ, cán bộ, công chức xã đều về chi bộ sinh hoạt đảng theo định kỳ. Do đó, trụ sở xã không có người thường trực mà chỉ có bộ phận công an xã thường trực.

Sau khi nhận được thông tin báo chí đăng tải, Đảng ủy xã Nghĩa Bình đã triệu tập toàn bộ cán bộ, công chức xã họp để rút kinh nghiệm, đồng thời chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc chế độ thường trực và giờ giấc làm việc.

Để khắc phục tình trạng trên, trong thời gian tới, UBND xã Nghĩa Bình nghiêm túc rút kinh nghiệm, bố trí người thường trực theo quy định và tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, bố trí, sắp xếp lịch họp hằng tháng của các chi bộ phù hợp để cán bộ, công chức xã thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt của người đảng viên cũng như nhiệm vụ chuyên môn theo quy định.

Cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Huyện ủy Nghĩa Hưng cho biết: "Chúng tôi đã yêu cầu các lãnh đạo và cán bộ xã Nghĩa Bình phải họp kiểm điểm và rút kinh nghiệm nghiêm túc việc này", vị này cho biết.

Trước đó, ngay sau khi nhận được thông tin báo chí phản ánh về sự việc trên, ông Sái Hồng Thanh, Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hưng, đã yêu cầu Huyện ủy Nghĩa Hưng có công văn chỉ đạo toàn huyện rút kinh nghiệm, theo đó, khi sinh hoạt chi bộ trong giờ hành chính phải cử lãnh đạo và cán bộ trực để giải quyết công việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.