Nam Định: Chấn chỉnh tình trạng UBND xã 'đóng cửa' trong giờ hành chính để họp chi bộ

Cù Hiền
Cù Hiền
09/08/2023 10:40 GMT+7

Đã 14 giờ 30 phút, nhưng các phòng, ban tại trụ sở một UBND xã ở Nam Định vẫn 'cửa đóng then cài'. Tình trạng này xảy ra vào ngày mùng 3 hằng tháng.

Chiều ngày 3.8, khi đến liên hệ công tác tại trụ sở UBND xã Nghĩa Bình (H.Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định), PV Thanh Niên ghi nhận đến 14 giờ 30 phút vẫn không thấy phòng, ban nào mở cửa làm việc, ngoài phòng trực ban của Công an xã Nghĩa Bình.

PV Thanh Niên sau đó đã liên hệ với ông Phạm Văn Hiện, Phó chủ tịch UBND xã Nghĩa Bình, để tìm hiểu thêm về câu chuyện này.

"Không làm việc chiều mùng 3"

Ông Hiện cho hay: "Chiều mùng 3 hằng tháng, 100% đảng viên đi họp chi bộ tại địa phương. Từ lâu chúng tôi đã có lịch làm việc như vậy. Người dân cũng biết chúng tôi không làm việc chiều ngày mùng 3 nên họ không đến trụ sở vào ngày này. Nếu ai đến thì vào gặp công an xã, công an sẽ tiếp nhận thông tin".

 Nam Định: Một trụ sở UBND xã "vắng hoe" trong giờ hành chính - Ảnh 1.

Trụ sở UBND xã Nghĩa Bình trong giờ hành chính chiều 3.8

CÙ HIỀN

Liên quan đến câu chuyện "đóng cửa" UBND xã trong giờ hành chính để họp chi bộ, chúng tôi đã gặp gỡ một số người dân địa phương để tìm hiểu thêm thông tin.

Ông V.V.H (50 tuổi, người dân xã Nghĩa Bình) cho biết ông khá bất ngờ: "Tôi là người sinh ra, lớn lên và lấy vợ, sinh con ở xã này, nhưng tôi chưa từng nghe thông tin đó".

Khác với ông V.V.H, ông T.V.N (56 tuổi, người dân xã Nghĩa Bình) cho biết ông có nắm thông tin trụ sở xã "đóng cửa" vào chiều ngày mùng 3 hằng tháng. Theo ông Nam, việc UBND xã Nghĩa Bình "họp chi bộ" vào chiều ngày mùng 3 hằng tháng có từ nhiều năm nay. Trước đây, người dân đến liên hệ vào ngày mùng 3 nhưng không gặp ai, hỏi ra mới biết tất cả cán bộ xã đi họp chi bộ, nên truyền tai nhau, đến giờ nhiều người biết thông tin đó nên không đến xã giải quyết công việc vào ngày này.

Phải cử cán bộ trực

Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết các đơn vị khác trên địa bàn H.Nghĩa Hưng đều tổ chức họp chi bộ vào ngày mùng 3, nhưng cách thực hiện khác nhau.

Ông Phan Thanh Dũng, Chủ tịch UBND TT.Rạng Đông (H.Nghĩa Hưng), cho biết các đảng viên thường họp chi bộ vào buổi chiều ngày mùng 3 hằng tháng. Tuy nhiên, khi họp chi bộ, tại trụ sở ủy ban thị trấn vẫn cử cán bộ trực để tiếp dân.

Ông Trần Văn Túy, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lợi (H.Nghĩa Hưng) thì cho biết việc họp chi bộ thực hiện vào tối ngày mùng 3. "Buổi chiều các cán bộ công chức còn làm việc, rất nhiều việc phải giải quyết. Làm sao họp buổi chiều được", ông Túy giải thích thêm.

Một chủ tịch xã ở địa bàn H.Hải Hậu (Nam Định) cũng cho biết: "Chúng tôi tổ chức họp chi bộ vào tối mùng 3 hằng tháng. Khi có việc cấp thiết, chúng tôi mới tổ chức họp ban ngày. Mỗi lần họp ban ngày, xã sẽ cử cán bộ trực tại trụ sở để tiếp công dân vì 100% cán bộ làm việc tại xã là đảng viên".

Nam Định: Chấn chỉnh tình trạng UBND xã 'đóng cửa' trong giờ hành chính để họp chi bộ - Ảnh 2.

Chiều 3.8, trong giờ hành chính, nhưng các phòng tại trụ sở UBND xã Nghĩa Bình vẫn đóng cửa im ỉm

CÙ HIỀN

Ngày 7.8, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Sái Hồng Thanh, Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hưng, thông tin về việc trụ sở UBND xã "vắng người trong giờ hành chính".

Ông Thanh cho biết: "Sinh hoạt chi bộ đúng là vào ngày mùng 3 hằng tháng. Các cán bộ có thể họp trong hoặc ngoài giờ hành chính, nhưng họp trong giờ hành chính thì phải cử lãnh đạo trực để giải quyết công việc. Đây là cơ quan hành chính nhà nước. Chính quyền xã không được làm như vậy!".

Theo ông Sái Hồng Thanh, ông vừa yêu cầu Huyện ủy Nghĩa Hưng có công văn chỉ đạo toàn huyện rút kinh nghiệm, theo đó, khi sinh hoạt chi bộ trong giờ hành chính phải cử cán bộ để giải quyết công việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.