Nam Định: Bắt được kẻ trốn truy nã 31 năm

Cù Hiền
Cù Hiền
25/07/2023 18:05 GMT+7

Đàm Văn Thông bị Công an TP.Nam Định phát hiện, truy bắt sau 31 năm trốn truy nã.

Ngày 25.7, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định cho biết, tổ công tác Công an TP.Nam Định (tỉnh Nam Định) đã bắt được Đàm Văn Thông (51 tuổi, trú tại đường Thượng Lỗi, P.Lộc Vượng, TP.Nam Định) sau 31 năm trốn truy nã về hành vi "cố ý gây thương tích".

 Nam Định: Bắt đối tượng trốn truy nã sau 31 năm - Ảnh 1.

Đàm Văn Thông tại CQĐT Công an tỉnh Nam Định

CACC

Theo hồ sơ, tháng 7.1992, do mâu thuẫn với một người quen, Đàm Văn Thông đã phạm tội cố ý gây thương tích và bỏ trốn khỏi địa phương.

Biết bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Nam Định (tỉnh Nam Định) ra quyết định truy nã, Thông đã bỏ trốn vào TP.Vũng Tàu, cắt đứt liên lạc với người thân, làm lại chứng minh nhân dân, thay đổi năm sinh từ năm 1972 thành năm 1971 để tránh việc truy bắt của lực lượng chức năng.

Suốt nhiều năm, Thông thay đổi nhiều chỗ ở và xin làm bảo vệ tại một công ty cơ khí ở TP.Vũng Tàu rồi lấy vợ, sinh con.

Tại nơi ở, Thông luôn thể hiện là người điềm đạm, trách nhiệm với công việc, tránh gây hiềm khích với người khác để không bị chú ý. 

Trong quá trình rà soát, Công an TP.Nam Định phát hiện Đàm Văn Thông đang lẩn trốn tại TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, ngày 22.7, tổ công tác Công an TP.Nam Định đến TP.Vũng Tàu, phối hợp Công an địa phương truy bắt được Đàm Văn Thông.

Tại cơ quan công an, Đàm Văn Thông đã thừa nhận hành vi phạm tội "cố ý gây thương tích" cách đây 31 năm.

Vụ việc được lực lượng Công an tỉnh Nam Định tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 25.7

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.