Truy bắt nghi phạm vận chuyển 55 kg chất nổ ở vùng biên Quảng Trị

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
24/07/2023 20:10 GMT+7

Một nghi phạm bị lực lượng biên phòng bắt giữ với 55 kg chất nổ vận chuyển bằng xe máy ở khu vực biên giới của tỉnh Quảng Trị.

Ngày 24.7, đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị, cho biết các đơn vị chức năng đã bắt giữ nghi phạm vận chuyển trái phép 55 kg vật liệu nổ. Đây là diễn biến mới trong quá trình triển khai chuyên án QTV5 về đấu tranh với đường dây mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ qua biên giới trên địa bàn Quảng Trị.

Truy đuổi, bắt nghi phạm vận chuyển 55 kg chất nổ ở vùng biên Quảng Trị - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Năng khi bị bắt cùng tang vật

PHAN VĨNH

Trước đó, lúc 19 giờ tối 23.7, tại địa phận thôn Phùng Lâm (xã Hướng Phùng, H.Hướng Hóa), trong quá trình mật phục, Phòng trinh sát, Phòng phòng chống tội phạm và ma túy (Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị) và Đồn biên phòng Hướng Phùng phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Trị phát hiện nghi phạm Nguyễn Văn Năng đang có hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ bằng xe máy.

Khi phát hiện lực lượng chức năng, Năng tăng tốc bỏ chạy về hướng TP.Đông Hà (Quảng Trị). Lực lượng đánh án truy đuổi và thông báo, phối hợp với Trạm CSGT Đakrông (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị) tổ chức bắt giữ nghi phạm. 

Đến 20 giờ cùng ngày, tại Km37+500 thuộc địa phận xã Hướng Hiệp (H.Đakrông, Quảng Trị), lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm cùng tang vật.

Truy đuổi, bắt nghi phạm vận chuyển 55 kg chất nổ ở vùng biên Quảng Trị - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng khám xét nhà của Nguyễn Văn Năng

PHANH VĨNH

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm khoảng 55 kg chất rắn là vật liệu nổ, xe máy BS 74K - 5317 và nhiều tang vật liên quan khác. Nghi phạm là Nguyễn Văn Năng, 34 tuổi, thường trú tại xã Vĩnh Sơn, H.Vĩnh Linh (Quảng Trị).

Qua đấu tranh ban đầu, Nguyễn Văn Năng khai nhận số tang vật trên là thuốc nổ được nghi phạm móc nối, vận chuyển từ biên giới về nội địa, bán cho khách hàng ngoại tỉnh có nhu cầu sử dụng nhằm khai thác thủy hải sản trái phép trên biển.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản phạm tội quả tang đối với Nguyễn Văn Năng về hành vi “vận chuyển trái phép vật liệu nổ”, đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở của nghi phạm, tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.