Nam bộ cẩn trọng xâm nhập mặn do triều cường

Chí Nhân
Chí Nhân
01/03/2018 10:02 GMT+7

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ dự báo: TP.HCM có nguy cơ đối mặt với triều cường cao trong một vài ngày tới.

Đợt triều cường rằm tháng giêng sẽ đạt mức cao nhất vào ngày 3 - 4.3 tới, tại trạm Phú An và Nhà Bè lên mức 1,57 - 1,62 m, cao hơn báo động 3 khoảng 0,07 - 0,12 m.
Nhiều vùng trũng thấp có khả năng ngập do triều, mức độ rủi ro thiên tai ở cấp độ 3.
“Hiện tượng triều cường cao vào mùa khô như năm nay là bất thường. Nguyên nhân là do không khí lạnh vẫn còn tăng cường, làm cho gió mùa đông bắc (còn gọi là gió chướng) hoạt động mạnh, đẩy nước biển vào cửa sông nhiều hơn bình thường và gây ra hiện tượng triều cường cao vào mùa khô”, chuyên gia khí tượng thủy văn Lê Thị Xuân Lan giải thích và cảnh báo ở các tỉnh miền Tây, gió chướng cũng đẩy nước biển lấn sâu vào các cửa sông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.