Na Uy trục xuất 15 nhà ngoại giao Nga bị cáo buộc là điệp viên

Na Uy trục xuất 15 nhà ngoại giao Nga bị cáo buộc là điệp viên

14/04/2023 19:47 GMT+7

Na Uy thông báo trục xuất 15 quan chức đại sứ quán Nga mà Bộ Ngoại giao cho biết là các “nhân viên tình báo” hoạt động dưới vỏ bọc nhà ngoại giao, một động thái mà Moscow cho biết sẽ đáp trả.

Ngày 13.4, Na Uy thông báo đã trục xuất 15 quan chức làm việc tại Đại sứ quán Nga. Theo Bộ Ngoại giao Na Uy, đây là các “nhân viên tình báo” nhưng hoạt động dưới vỏ bọc nhà ngoại giao.

Moscow cho biết sẽ đáp trả động thái này.

Khoảng 40 nhà ngoại giao Nga hiện đang làm việc tại Oslo, tức số lượng bị trục xuất chiếm hơn 1/3 tổng số.

Na Uy trục xuất 15 ‘điệp viên’ Nga - Ảnh 1.

Quang cảnh đại sứ quán Nga tại Oslo (Na Uy), ngày 13.4.2023

REUTERS

Đây là nước phương Tây mới nhất trục xuất các nhà ngoại giao Nga kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Trước đó Estonia, Hà Lan và Áo cũng đã trục xuất các nhà ngoại giao Nga. Na Uy cũng đã trục xuất 3 người Nga vào tháng 4.2022.

Hãng thông tấn TASS đưa tin, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow sẽ đáp trả các vụ trục xuất nhưng không nói rõ chi tiết.

Trong khi đó, các quan chức tại Đại sứ quán Nga ở Oslo khi được hỏi về vụ trục xuất đã không đưa ra bình luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.