Mỹ xây 2 lò phản ứng hạt nhân mới

10/02/2012 11:20 GMT+7

(TNO) Ngày 9.2, Ủy ban Kiểm soát hạt nhân Mỹ (NRC) đã thông qua kế hoạch xây 2 lò phản ứng hạt nhân mới đầu tiên trong hơn 3 thập niên qua, với 4 phiếu thuận và 1 phiếu chống.

Theo Reuters, NRC không cấp giấy phép xây lò phản ứng hạt nhân mới kể từ vụ tan chảy một phần tại nhà máy hạt nhân ở Three Miles Island thuộc bang Pennsylvania năm 1979.

Sau sự cố này, NRC đã ra quy định về an toàn khắt khe hơn, khiến chi phí xây nhà máy điện hạt nhân tăng cao và nhiều kế hoạch xây nhà máy điện hạt nhân bị tạm ngưng.

 
Nhà máy điện hạt nhân Vogtle ở bang Georgia, Mỹ - Ảnh: MSNBC

Tuy nhiên, Chủ tịch NRC Gregory Jaczko vẫn lo ngại về nguy cơ tiềm ẩn từ các nhà máy điện hạt nhân, nhất là sau thảm họa tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 của Nhật hồi tháng 3.2011.

Ông Jaczko chính là người bỏ phiếu chống cho kế hoạch nói trên, với lập luận rằng vấn đề an toàn hạt nhân cần phải xem xét kỹ.

Theo kế hoạch, 2 lò phản ứng mới sẽ được công ty sản xuất điện Southern Company xây tại nhà máy điện hạt nhân Vogtle hiện hành của công ty tại bang miền nam Georgia.

Hai lò phản ứng mới, với tổng vốn đầu tư 14 tỉ USD, sẽ lần lượt đi vào hoạt động trong năm 2016 và 2017.

Hiện Mỹ có 104 lò phản ứng hạt nhân, cung ứng khoảng 20% lượng điện cho nước này, theo đài MSNBC.

Văn Khoa

>> Iran bắt các nghi can giết chuyên gia hạt nhân
>> Iran bắt đầu làm giàu uranium ở cơ sở mới
>> Tin đồn nổ lò hạt nhân ở Triều Tiên
>> Bình Nhưỡng sắp vận hành lò phản ứng hạt nhân mới
>> Nhật Bản làm tư vấn dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.