Mỹ Uyên tự nhận là nghệ sĩ nghèo, được phong tặng danh hiệu NSND ở tuổi U.50

06/12/2023 09:04 GMT+7

Nghệ sĩ Mỹ Uyên có dịp chia sẻ cảm xúc cùng chúng tôi khi có tên trong danh sách được phong tặng danh hiệu NSND đợt này. Bên cạnh đó, cô cũng bày tỏ quan điểm làm nghề và trải lòng về cuộc sống hiện tại.

Mỹ Uyên tự nhận là nghệ sĩ nghèo, được phong tặng danh hiệu NSND ở tuổi U.50 - Ảnh 1.

Mỹ Uyên tự hào khi có thể sống bằng nghệ thuật và nhận những "quả ngọt" sau nhiều năm làm nghề

FBNV

Mới đây, NSƯT Mỹ Uyên xuất hiện trong danh sách 42 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND), theo quyết định số 1431/QĐ-CTN do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký ngày 28.11.

Chia sẻ với Thanh Niên, Mỹ Uyên cho biết cô đã nhận được thông tin về danh sách lần này. Nữ nghệ sĩ bày tỏ niềm hạnh phúc và vinh dự khi được phong tặng danh hiệu NSND. Diễn viên Tháng năm rực rỡ bộc bạch: "Tôi vui và hạnh phúc nhưng cũng có chút áp lực. Mình cảm thấy khi nhận danh hiệu này, bản thân cần có thêm trách nhiệm với công việc, với xã hội. Bên cạnh đó, mình luôn phải sống tử tế, biết phấn đấu, cống hiến cho nền nghệ thuật của nước nhà".

Mỹ Uyên tự nhận là nghệ sĩ nghèo, được phong tặng danh hiệu NSND ở tuổi U.50 - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Mỹ Uyên được phong tặng danh hiệu NSND ở lĩnh vực sân khấu

FBNV

Theo Mỹ Uyên, sau danh hiệu NSƯT vào năm 2012, đến năm 2018 cô đã có đủ huy chương để có thể xét danh hiệu NSND. Dù vậy, thời điểm đó cô không làm đơn vì ngại và thấy bản thân chưa dám nhận danh hiệu cao quý này. Thậm chí với đợt xét này, Mỹ Uyên cũng không định làm đơn nhưng nhờ được nhiều bạn bè, một số người quen động viên nên cô mới mạnh dạn làm hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND.

Nữ nghệ sĩ sinh năm 1975 trải lòng: "Thật sự trong quá trình làm nghề, những vai diễn, tích góp của mình không phải để giành lấy huy chương hay danh hiệu. Tôi chỉ nghĩ rằng mỗi vai diễn, mỗi hành trình làm nghề của mình đều được nhiều hơn mất. Tôi là người của công chúng, được khán giả yêu mến và điều quan trọng nhất là mình có cảm xúc thăng hoa qua mỗi vai diễn. Ngoài công việc mà mình theo đuổi, mang đến thu nhập thì tôi thấy mình được hơn những ngành nghề khác ở sự thăng hoa. Làm nghệ sĩ, mình được sống với cuộc đời của bao nhiêu con người. Nó cho mình đủ cảm xúc trầm bổng, và với tôi thì thấy bổng nhiều hơn là trầm. Đối với tôi, sự thăng trầm đó có thể khiến tôi bỏ qua tất cả để tiếp tục với nghề".

Mỹ Uyên tự nhận là nghệ sĩ nghèo, được phong tặng danh hiệu NSND ở tuổi U.50 - Ảnh 3.

Mỹ Uyên bày tỏ danh hiệu NSND là vinh dự nhưng cũng là áp lực buộc cô phải sống và cống hiến nhiều hơn

FBNV

Với nghệ sĩ Mỹ Uyên, khi dựng bất cứ vở diễn nào, mục đích cô hướng đến không phải để kiếm huy chương mà là nhận được những cung bậc cảm xúc, cảm thấy mình sống có giá trị. Cô khẳng định: "Mọi thứ chỉ ở hình thức chứ tôi là nghệ sĩ nghèo, không biệt thự, không ô tô xịn hay gì cả. Nhưng tôi nhận được giá trị, sự tôn vinh của người nghệ sĩ. Dù vậy, tôi tự tin và thoải mái với cuộc sống hiện tại, công việc nghệ thuật có thể nuôi tôi".

"Bà bầu" gắn liền với Sân khấu 5B tâm sự mấy tháng qua cô bị viêm bao gân cổ tay. Nhưng thay vì dành thời gian nghỉ ngơi, Mỹ Uyên vẫn nén đau để tham gia hầu hết những khâu tập, dựng các vở diễn cũng như quản lý sân khấu. Cô nói khi đã trải qua vai trò nghệ sĩ biểu diễn và giờ là quản lý thì bản thân có trách nhiệm phải lo cho đời sống nhân viên, diễn viên của sân khấu kịch. "Mình không thể nghỉ ngơi hay bỏ được. Người ta sống nhờ thu nhập của sân khấu, dù không nhiều nhưng họ cũng ổn định. Họ được diễn sân khấu vừa có cảm xúc, được gần khán giả và có thu nhập ổn định thì còn gì bằng. Tôi hiểu được cảm giác đó nên không dám bỏ bê", cô trải lòng.

Mỹ Uyên tự nhận là nghệ sĩ nghèo, được phong tặng danh hiệu NSND ở tuổi U.50 - Ảnh 4.

"Bà bầu" dành nhiều tâm huyết, thời gian và tiền bạc cho sân khấu 5B

FBNV

Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ chia sẻ ở vai trò người quản lý, cô còn phải tính toán, suy nghĩ đến những hội diễn sân khấu, đưa người đi thi. Bởi theo diễn viên Người đàn bà yếu đuối, nếu không lo được cho các diễn viên, thế hệ tiếp nối, cô sẽ thấy dằn vặt. Nghệ sĩ Mỹ Uyên bộc bạch: "Tôi muốn sống sao để tốt với mọi người, những người xung quanh. Tôi làm cho tôi và cho mọi người. Tác phẩm sân khấu hay phim ảnh không của cá nhân ai mà là sự sáng tạo chung, những thành quả của tôi là công trình tập thể nên niềm vui này tôi cũng muốn chia cho mọi người".

Nói về tình hình sân khấu kịch của mình, Mỹ Uyên cho biết mọi thứ vẫn ổn. Sân khấu 5B vẫn sáng đèn mỗi tuần từ 2 - 3 suất diễn. Bên cạnh các vở kịch gia đình, xã hội, "bà bầu" Mỹ Uyên còn dựng kịch thiếu nhi để mang lại không gian giải trí cho trẻ nhỏ. "Tùy theo đêm, theo suất diễn có hôm vắng, hôm đông nên mình bù qua sớt lại. Tôi cũng có bù lỗ nhưng không áp lực như trước", cô nói thêm.

Mỹ Uyên theo nghiệp diễn từ những năm 1990, phim đầu tiên đóng là Mảnh đất tình đời. Cô được khán giả yêu mến qua các phim Những đứa con thành phố, Hiệp sĩ đường phố, Cả một đời ân oán... Năm 2012, Mỹ Uyên được trao danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Từ năm 2018 đến nay, nữ nghệ sĩ giữ chức giám đốc Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ (Sân khấu 5B).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.