Tâm tư của NSƯT Mỹ Uyên trong ngày giỗ Tổ sân khấu

Thế Sang
Thế Sang
26/09/2023 21:58 GMT+7

Trong lễ cúng Tổ nghề sân khấu ngày 26.9 (12.8 Âm lịch - ngày Sân khấu Việt Nam), NSƯT Mỹ Uyên - Giám đốc Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B (TP.HCM) mừng vì nhiều nghệ sĩ, anh chị em, bạn bè cộng tác và chưa có dịp cộng tác với nhà hát đến thắp hương Tổ nghề.

Nhiều nghệ sĩ như đạo diễn Chánh Trực, Cát Tường và các diễn viên trẻ cộng tác tại sân khấu thời gian qua như Trần Tuấn Kiệt, Minh Triết, cặp song sinh Võ Ngọc Tân - Võ Ngọc Tiến... cùng đông đảo khán giả, bạn bè yêu mến sân khấu đã đến với lễ giỗ Tổ nghề tại Sân khấu nhỏ 5B. NSƯT Mỹ Uyên bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn đến đồng nghiệp, anh chị em nghệ sĩ đã dành thời gian quý báu góp mặt cùng sân khấu trong ngày ý nghĩa này. 

NSƯT Mỹ Uyên trải lòng khi cúng Tổ nghề tại Sân khấu nhỏ 5B - Ảnh 1.

NSƯT Mỹ Uyên dâng hương cúng Tổ

THẾ SANG

Với Sân khấu nhỏ 5B, dịp cúng Tổ nghề không phải chỉ là ngày của nghệ sĩ sân khấu mà còn là ngày của những ai yêu sân khấu. 

Bà bầu Mỹ Uyên tâm sự: "Thú thật mà nói, dù có mệt như thế nào, dù có bận bịu chuyện cá nhân ra sao thì với tôi, giỗ Tổ của ngành sân khấu không tổ chức đơn giản được. Cũng còn vài ngày nữa là đến giỗ mẹ tôi, một mình tôi phải xoay xở mọi thứ, giỗ mẹ thì tôi có thể tổ chức trong sự đơn giản, ấm cúng, nhưng với ông Tổ của ngành sân khấu, đó là ngày giỗ không còn là của riêng tôi nữa, tôi đã chuẩn bị lễ giỗ Tổ bằng cả tình yêu của mình dành cho mọi người". 

Theo NSƯT Mỹ Uyên, giỗ Tổ là dịp đặc biệt, là ngày chị cùng đồng nghiệp trang hoàng bàn thờ sân khấu để các nghệ sĩ, sau một năm làm nghề bận rộn, có thể cùng tề tựu và thắp nén hương dâng Tổ nghề, cùng nhau trò chuyện, chia sẻ những dự định sắp tới. 

Trong năm qua, NSƯT Mỹ Uyên cho rằng hoạt động sân khấu diễn ra rầm rộ. "Tuy vậy, nếu nhìn sâu vào vấn đề, thì thấy đa số ở các sân khấu xã hội hóa tại TP.HCM, anh chị em nghệ sĩ cố gắng sáng đèn để có thể có một nơi làm nghề. Có nơi bán vé được, có nơi lại không, nhưng tôi tin chắc rằng, có những điều không thể mua được cảm xúc thăng hoa trên sân khấu. Là nghệ sĩ, hiểu được những nỗi cực nhọc của anh chị em nghệ sĩ nên tôi luôn cố gắng hết sức để sáng đèn sân khấu", chị trải lòng. 

NSƯT Mỹ Uyên trải lòng khi cúng Tổ nghề tại Sân khấu nhỏ 5B - Ảnh 2.

Các nghệ sĩ cúng Tổ tại Sân khấu nhỏ 5B

THẾ SANG

Bên cạnh Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B, nhiều sân khấu khác trong thành phố hôm nay cũng tổ chức cúng Tổ nghề, như Sân khấu Hoàng Thái Thanh (Q.10), Sân khấu Trương Hùng Minh (Q.10), Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang (Q.1), Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP. HCM (Q.5)...

"Thôi thúc nhau sống với nghề"

Sáng 26.9, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP.HCM tổ chức đại lễ giỗ Tổ sân khấu tại rạp Thủ đô (Q.5, TP.HCM). Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Trần Thế Thuận khẳng định ý nghĩa của ngày Sân khấu Việt Nam: "Trong tâm linh của mỗi nghệ sĩ, lễ giỗ Tổ không chỉ để nhớ đến bậc tiền nhân, mà còn tạo động lực để giới văn nghệ thôi thúc nhau sống với nghề, làm nghề và cùng nhau vượt qua những khó khăn".

Trước đó, vào ngày 25.9, lễ giỗ Tổ được Ban Ái hữu nghệ sĩ TP.HCM tổ chức tại Nhà thờ Tổ sân khấu (Q.1, TP.HCM). Vẫn như những năm trước, NSƯT Trịnh Kim Chi tiếp tục đảm nhận vai trò chủ trì. Đến tham dự lễ giỗ Tổ có nghệ sĩ gạo cội như đạo diễn Hồng Dung, nhà văn Bích Ngân, tác giả Ngọc Trúc, NSƯT Bảo Quốc, NSƯT Phượng Loan, diễn viên Quốc Thuận, diễn viên Cát Tường… (Hồng Uyên – Hiếu Hiền)


 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.