Mỹ thừa nhận 3 vật thể lạ vừa bị bắn hạ có thể là vô hại

Mỹ thừa nhận 3 vật thể lạ vừa bị bắn hạ có thể là vô hại

Phúc Nguyên
Phúc Nguyên: dựng clip | Quỳnh Phương: đọc voice | TNO: Lam Vũ
16/02/2023 08:05 GMT+7

Ngày 14.2, tướng Mark Milley, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, lần đầu tiết lộ tên lửa Mỹ đã trượt mục tiêu trong lần bắn đầu tiên nhắm vào vật thể chưa xác định ở vùng trời phía trên hồ Huron hôm 12.2.

Tướng Milley cho hay tên lửa đầu tiên do một chiến đấu cơ F-16 phóng đã không hạ được mục tiêu. Tuy nhiên tên lửa thứ 2 đã thành công. Theo vị tướng hàng đầu của Lầu Năm Góc, điều quan trọng nhất trong những hoạt động như vậy là đảm bảo an toàn cho người dân Mỹ.

Cùng ngày, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Washington không tin rằng ba vật thể chưa xác định bị bắn hạ ở Bắc Mỹ vào cuối tuần trước có liên quan đến Trung Quốc hoặc gây ra mối đe dọa an ninh quốc gia.

"Ngay lúc này chúng tôi không thấy bất cứ điều gì chứng minh chúng nằm trong chương trình khinh khí cầu gián điệp [của Trung Quốc]", Politico dẫn lời ông Kirby nói với các phóng viên. Ông cũng cho hay không có khả năng các vật thể nói trên đã được sử dụng để "thu thập thông tin tình báo chống lại Mỹ dưới bất kỳ hình thức nào".

Ba vật thể bị bắn hạ một tuần sau khi Mỹ bắn hạ một khinh khí cầu "do thám" của Trung Quốc ngoài khơi bờ biển bang Nam Carolina. Theo ông Kirby, giới chức tình báo Mỹ tin rằng ba vật thể này có thể "liên quan đến mục đích thương mại hoặc vô hại".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.