Mỹ thông qua luật cho Ukraine 'mượn' vũ khí, trang bị quân sự

29/04/2022 18:14 GMT+7

Hạ viện Mỹ vừa thông qua đạo luật cho phép chính quyền Mỹ cho Ukraine và các nước châu Âu khác vay hoặc thuê vũ khí.

Đã được Thượng viện thông qua trước đó, dự luật được Hạ viện thông qua hôm 28.4 với 417 phiếu thuận và 10 phiếu chống và sẽ được chuyển cho Tổng thống Joe Biden ký ban hành.

Dự luật này cho phép tổng thống Mỹ cho Ukraine mượn hoặc thuê vũ khí trong tài khóa 2022 và 2023, đồng thời cắt giảm các thủ tục hành chính để đảm bảo chuyển giao thiết bị nhanh chóng.

Các binh sĩ Ukraine chất tên lửa Javelin được viện trợ lên xe tải

cnn

Luật này là sự hồi sinh một luật tương tự trong thời Thế chiến thứ 2. Vào hồi tháng 3.1941, Tổng thống Franklin Roosevelt đã ban hành đạo luật cho thuê-mượn vũ khí, 9 tháng trước khi Mỹ chính thức tham chiến.

Đến khi chương trình kết thúc vào tháng 9.1945, Mỹ đã cung cấp số vật tư quân sự trị giá 50,1 tỉ USD (tương đương 575 tỷ đô la vào năm 2019), trong đó 3/5 được gửi sang Anh, kế tiếp là Liên Xô cũ và các nước khác.

Dự luật được thông qua cùng ngày Tổng thống Biden đề nghị quốc hội thông qua khoản ngân sách 33 tỉ USD để viện trợ cho Ukraine, trong đó gồm hơn 20 tỉ USD vũ khí, đạn và các hỗ trợ quân sự khác. Nhà Trắng nói khoản ngân sách 3,5 tỉ USD mà quốc hội Mỹ dành cho hỗ trợ quân sự Ukraine đã được chi gần hết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.