Mỹ tấn công Houthi lần hai

13/01/2024 08:54 GMT+7

Mỹ vừa tiến hành thêm một đợt tấn công nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen trong ngày 12.1 sau cuộc không kích quy mô lớn trước đó một ngày.

CNN và ABC News dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết quân đội nước này vừa thực hiện thêm một đợt tấn công nhắm vào lực lượng Houthi tại Yemen vào hôm 12.1.

Mỹ tấn công Houthi lần hai- Ảnh 1.

Một tàu chiến phóng tên lửa trong đợt tấn công của Mỹ và Anh nhắm vào lực lượng Houthi hôm 11.1

QUÂN ĐỘI MỸ

Cuộc tấn công bổ sung được thực hiện vào tối 12.1 (giờ miền Đông của Mỹ) có phạm vi nhỏ hơn nhiều so với đêm trước. Một quan chức nói với CNN rằng mục tiêu bị nhắm đến là một cơ sở radar được Houthi sử dụng. Chỉ có Mỹ thực hiện đòn tấn công lần này.

Trước đó, vào hôm 11.1, Mỹ và Anh đã tấn công 28 địa điểm riêng biệt của Houthi nhằm ngăn chặn các đợt tấn công của Houthi đối với các tuyến đường vận chuyển quốc tế ở biển Đỏ. Hai nước này cũng được hỗ trợ bởi Canada, Úc, Bahrain và Hà Lan.

Mỹ tấn công Houthi lần hai

Đáp lại, Houthi đã phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo chống hạm vào một tàu thương mại tại vịnh Aden phía nam Yemen trong ngày 12.1.

Một loạt cuộc tấn công do Mỹ dẫn đầu vào tối 11.1 nhằm vào các cơ sở radar và các điểm chỉ huy và kiểm soát, cũng như các cơ sở được sử dụng để lưu trữ và phóng máy bay không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Đây là những vũ khí chính mà Houthi sử dụng để nhắm vào các tàu thương mại ở biển Đỏ.

Theo một phát ngôn viên lực lượng quân sự của Houthi, các cuộc tấn công đã khiến 5 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương. Houthi tuyên bố sẽ đáp trả và sẽ coi các tàu của Mỹ và Anh là mục tiêu hợp thức.

Hải quân Mỹ đã cảnh báo tàu thuyền treo cờ Mỹ tránh xa vùng biển quanh Yemen. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ cùng đồng minh đáp trả nếu Houthi tiếp tục có hành động quá đáng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.