Mỹ cảnh báo tàu bè tránh xa Yemen, Tổng thống Biden 'nắn gân' Houthi

13/01/2024 08:12 GMT+7

Hải quân Mỹ đã cảnh báo các tàu treo cờ Mỹ tránh xa các khu vực xung quanh Yemen ở biển Đỏ và vịnh Aden trong 72 giờ tới sau khi Mỹ và Anh tiến hành nhiều cuộc không kích nhắm vào lực lượng Houthi.

Cảnh báo của Hải quân Mỹ đối với các tàu thương mại trong ngày 12.1 được đưa ra khi lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố sẽ trả đũa quyết liệt các cuộc tấn công do Mỹ dẫn đầu, làm tăng thêm nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột rộng hơn ở khu vực vốn bị bao vây bởi cuộc chiến của Israel ở Dải Gaza.

Mỹ cảnh báo tàu bè tránh xa Yemen, Tổng thống Biden 'nắn gân' Houthi- Ảnh 1.

Chiến đấu cơ Mỹ xuất phát từ tàu sân bay để tấn công Houthi hôm 12.1

QUÂN ĐỘI MỸ

Theo AP, các quan chức quân đội Mỹ và Nhà Trắng cho biết họ dự đoán lực lượng Houthi sẽ cố gắng phản đòn. Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng ngày cảnh báo rằng nhóm này có thể phải đối mặt với các cuộc oanh tạc tiếp theo.

"Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng sẽ cùng với các đồng minh của chúng tôi đáp trả Houthi nếu họ tiếp tục hành vi thái quá này", ông Biden nói với các phóng viên tại Emmaus, bang Pennsylvania (Mỹ).

Mỹ tấn công Houthi lần hai

Cuộc oanh tạc do Mỹ dẫn đầu - được phát động để đáp trả chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa gần đây nhằm vào các tàu thương mại ở biển Đỏ - đã giết chết ít nhất 5 người và làm 6 người bị thương, theo phía Houthi. Mỹ cho biết cuộc tấn công gồm hai đợt với hơn 150 món vũ khí, nhằm vào các mục tiêu ở 28 địa điểm khác nhau trên khắp các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen.

Khi được hỏi liệu ông có tin Houthi là một nhóm khủng bố hay không, Tổng thống Biden trả lời: "Tôi nghĩ là như vậy". Hồi năm 2021, chính quyền của ông Biden đưa Houthi khỏi danh sách "các tổ chức khủng bố nước ngoài" và "lực lượng khủng bố toàn cầu được chỉ định đặc biệt". Nhà Trắng đã cân nhắc đảo ngược quyết định này từ khi Houthi tấn công tàu bè tại biển Đỏ vào cuối năm ngoái.

Mặt khác, Tổng thống Biden cũng phản pháo một số nhà lập pháp Mỹ, cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa, những người cho rằng lẽ ra ông phải xin phép quốc hội trước khi thực hiện các cuộc tấn công. "Họ đã sai, và sáng nay tôi đã thông báo chính xác những gì đã xảy ra khi cuộc tấn công xảy ra", ông Biden nói.

Mỹ và Anh đã tuyên bố cuộc tấn công Houthi là hợp pháp theo luật pháp quốc tế. Theo Reuters, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Linda Thomas-Greenfield nói với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc rằng các cuộc tấn công được tiến hành trong đêm nhằm "làm gián đoạn và làm suy giảm khả năng của Houthi trong việc tiếp tục các cuộc tấn công liều lĩnh nhằm vào các tàu và tuyến thương mại". Bà cho biết hơn 2.000 tàu đã buộc phải chuyển hướng khỏi biển Đỏ kể từ tháng 11.2023 do các cuộc tấn công của Houthi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.