Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc lần đầu tập trận không quân gần bán đảo Triều Tiên

Khánh An
Khánh An
22/10/2023 19:29 GMT+7

Cuộc tập trận không quân chung giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc nhằm mở rộng khả năng phản ứng của 3 nước trước mối đe dọa từ CHDCND Triều Tiên.

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc lần đầu tập trận không quân gần bán đảo Triều Tiên - Ảnh 1.

Máy bay ném bom chiến lược B-52H của Mỹ và các tiêm kích F-35A của Hàn Quốc trên bán đảo Triều Tiên hôm 17.10

AFP

Hãng Yonhap ngày 22.10 đưa tin Hàn Quốc cùng Mỹ và Nhật Bản lần đầu tham gia tập trận không quân chung gần bán đảo Triều Tiên, trong nỗ lực 3 bên nhằm hợp tác an ninh đối phó những mối đe dọa từ CHDCND Triều Tiên.

Theo Không quân Hàn Quốc, cuộc tập trận 3 bên diễn ra ở phía nam bán đảo và có sự tham gia của máy bay ném bom chiến lược B-52H của Mỹ, cũng như các máy bay chiến đấu của 3 bên.

Mặc dù lực lượng Không quân Mỹ đã tiến hành các cuộc tập trận song phương riêng biệt với các đối tác Hàn Quốc và Nhật Bản xung quanh bán đảo, đây là lần đầu tiên 3 nước tổ chức các cuộc tập trận chung trên không trong khu vực.

"Cuộc tập trận này được thiết kế nhằm tuân thủ các thỏa thuận quốc phòng được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh ở Trại David (Mỹ) hồi tháng 8 và mở rộng khả năng phản ứng của 3 nước trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa ngày càng gia tăng của Triều Tiên", theo thông cáo của Không quân Hàn Quốc.

Thông cáo cho biết cuộc tập trận thể hiện tình đoàn kết giữa 3 nước, đồng thời lưu ý rằng 3 bên có kế hoạch tăng cường hợp tác hơn nữa, dựa trên mối quan hệ "vững chắc" của liên minh Hàn Quốc và Mỹ.

Cuộc tập trận mới nhất diễn ra sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đồng ý tăng cường hợp tác an ninh và tổ chức các cuộc tập trận 3 bên đa miền, được tổ chức thường niên.

Triều Tiên phản đối Mỹ gửi tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine

Cũng trong tháng này, ba nước đã tập trận hàng hải chung ở vùng biển phía nam bán đảo Triều Tiên lần đầu tiên sau 7 năm.

Triều Tiên coi tất cả các cuộc tập trận như vậy là diễn tập cho một cuộc xâm lược và đã nhiều lần cảnh báo sẽ có hành động "áp đảo" để đáp trả, theo The Japan Times.

Bình Nhưỡng phản đối việc Washington triển khai các khí tài quân sự tầm xa và vào năm 2017 đã đe dọa "bắn hạ" các máy bay ném bom chiến lược của Mỹ ngay cả bên ngoài không phận Triều Tiên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.