Triều Tiên lên tiếng về vệ tinh do thám, Mỹ đưa tàu sân bay đến Hàn Quốc

Khánh An
Khánh An
10/10/2023 11:23 GMT+7

Một chuyên gia của CHDCND Triều Tiên nói rằng vệ tinh quân sự có ý nghĩa then chốt trong việc đối phó Mỹ "quân sự hóa không gian".

Triều Tiên lên tiếng về vệ tinh do thám, Mỹ đưa tàu sân bay đến Hàn Quốc - Ảnh 1.

Tên lửa Chollima-1 của Triều Tiên mang theo vệ tinh do thám quân sự Malligyong tại bãi phóng Tongchang-ri hôm 31.5

REUTERS

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 10.10 dẫn lời một chuyên gia cho rằng chương trình vệ tinh do thám của CHDCND Triều Tiên là biện pháp "không thể thiếu" nhằm đối phó sức mạnh không gian của Mỹ.

Theo chuyên gia Ri Song Jin tại Cục Công nghệ Không gian quốc gia CHDCND Triều Tiên, Mỹ quân sự hóa không gian nhằm tăng cường năng lực tấn công hạt nhân phủ đầu và đảm bảo "quyền lực tối cao trên thế giới".

Chuyên gia này cáo buộc Mỹ tìm kiếm sức mạnh quân sự lớn hơn tại châu Á bằng cách mở rộng sức mạnh không gian. Ông nhắc lại chuyến thăm gần đây của Tư lệnh Quân chủng không gian Mỹ John Raymon đến Nhật và việc đưa một bộ phận của quân chủng này đến Hàn Quốc, nơi các thành viên tham gia tập trận chung lần đầu vào năm ngoái.

Theo ông, các động thái đó "chẳng có gì ngoài tấm màn ngụy trang để che đậy kịch bản tấn công phủ đầu các nước chống Mỹ và độc lập".

Ảnh vệ tinh mới liên quan đồn đoán về giao dịch vũ khí Nga - Triều Tiên

Mỹ không lập tức đưa ra bình luận liên quan nhưng trước đó nhiều lần cho biết hoạt động của lực lượng này trong khu vực là nhằm răn đe Bình Nhưỡng và duy trì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên đã 2 lần thất bại trong việc đưa vệ tinh do thám lên quỹ đạo, vào tháng 5 và tháng 8, và tuyên bố sẽ thử lại vào tháng 10.

Trong một bài viết khác, KCNA dẫn lời nhà bình luận các vấn đề quốc tế Ra Jong Min chỉ trích kế hoạch điều động tàu quân sự, máy bay và nhân sự của Canada cho "Chiến dịch NEON", nhằm đảm bảo thực hiện các lệnh trừng phạt của LHQ đối với Triều Tiên.

Trong một diễn biến liên quan bán đảo Triều Tiên, Reuters dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 10.10 cho hay tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan của Mỹ sẽ cập cảng Busan trong tuần này.

Dự kiến tàu sẽ đến nơi vào ngày 11.10 và ở lại đến ngày 16.10. Năm ngoái, tàu sân bay này trở lại Hàn Quốc lần đầu trong khoảng 4 năm, cùng các tàu quân sự khác.

Hải quân Hàn Quốc cho hay lực lượng này và Hải quân Mỹ đã tập trận hàng hải chung với Lực lượng Phòng vệ Nhật tại vùng biển gần đảo Jeju từ ngày 9-10.10.

Cuộc tập trận 3 bên, được tổ chức lần đầu như thế kể từ năm 2016, nhằm răn đe và đáp trả "những mối đe dọa hạt nhân và tên lửa gia tăng" từ Triều Tiên, theo thông cáo của Hải quân Hàn Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.