'Mỹ nhân đóng thế' Phi Ngọc Ánh: Không chạnh lòng nếu bị so sánh với Ngô Thanh Vân

04/07/2023 08:26 GMT+7

Từ một cascadeur (diễn viên đóng thế) chuyên nghiệp lấn sân thành diễn viên hành động, Phi Ngọc Ánh gặp vô số chấn thương, thậm chí là vỡ sụn vai trái, mất 2 năm để hồi phục. Vẻ ngoài mạnh mẽ khiến không ít lần cô được nhận xét trông ‘đàn ông’ hơn cả chồng mình.

Được biết đến như một mỹ nhân nổi bật của làng phim hành động, Phi Ngọc Ánh tiếp tục thể hiện sở trường của mình trong bộ phim Người thầm lặng. Nhân dịp này, cô có nhiều chia sẻ với Thanh Niên về quan điểm làm nghề.

Nhiều người nói làm diễn viên hành động khiến tàn phai nhan sắc

'Mỹ nhân cascadeur' Phi Ngọc Ánh: Không chạnh lòng nếu bị so sánh với Ngô Thanh Vân - Ảnh 1.

Phi Ngọc Ánh là nữ diễn viên chuyên trị những nhân vật đòi hỏi có nhiều cảnh hành động

FBNV

Phi Ngọc Ánh tâm sự cô được mời vào vai Bích Trâm trong tác phẩm Người thầm lặng vì đạo diễn của phim - Nguyễn Dương cảm thấy cô rất hợp với nhân vật này. Tiếp tục đóng vai có nhiều phân cảnh hành động, song người đẹp 8X không sợ bị nhàm chán. "Chuyên môn và đam mê của tôi là dòng phim hành động nên tôi rất thích và không lo sợ sẽ bị đóng khung. Bởi vì trong mỗi nhân vật đều có cá tính và cảm xúc riêng nên sẽ có sự sáng tạo riêng cho từng vai diễn".

Là diễn viên có ngoại hình và nhan sắc ấn tượng, song thời gian đầu Phi Ngọc Ánh không trực tiếp diễn xuất mà lại làm cascadeur chuyên nghiệp. Cô cho biết mình yêu thích võ thuật và hành động mạo hiểm ngay từ khi còn bé nên chọn theo cascadeur và sau đó lấn sang làm diễn viên hành động. "Có rất nhiều người nói sao chọn làm diễn viên hành động chi cho cực và tàn phai nhan sắc. Nhưng tôi vẫn theo đuổi vì tôi thấy được sự khoẻ khoắn và năng động khi tập luyện võ thuật mạo hiểm", cô cho hay.

'Mỹ nhân cascadeur' Phi Ngọc Ánh: Không chạnh lòng nếu bị so sánh với Ngô Thanh Vân - Ảnh 2.

Phi Ngọc Ánh đam mê võ thuật từ bé nên quyết chọn con đường làm cascadeur dù nhiều người nói phí hoài nhan sắc

FBNV

Từng đạt danh hiệu Diễn viên hành động xuất sắc nhất châu Á 2018, nhưng khi nhắc đến danh xưng "đả nữ" tại Việt Nam, người ta ít nhớ đến Phi Ngọc Ánh mà thường nghĩ đến Ngô Thanh Vân. Đề cập về câu chuyện này, diễn viên Cầu vồng đơn sắc thẳng thắn: "Đối với tôi, có danh xưng hay không cũng không quan trọng. Bởi vì đặc thù nghề của tôi là phải đam mê mới làm được. Chỉ cần thoả mãn được niềm đam mê và làm công việc mình yêu thích, khán giả nhớ đến đã là hạnh phúc lắm rồi. Tôi chưa bao giờ bị so sánh cả. Bởi xuất phát điểm của tôi và các bạn khác trong nghề đều khác nhau và mỗi người có lối diễn xuất khác nhau. Và nếu có bị so sánh thì tôi cũng sẽ lấy điều đó làm động lực để cố gắng cho mình tốt hơn, chứ không thấy buồn hay chạnh lòng đâu".

Nữ diễn viên tâm sự, trong suốt quá trình làm nghề của mình, cô gặp không ít chấn thương. Nhưng chấn thương nghiêm trọng nhất chính là bị trật khớp vai gây rách bao khớp, vỡ sụn, đứt dây chằng vai trái, khiến cô phải phẫu thuật và nghỉ mất 2 năm để phục hồi. Chăm chỉ tham gia nhiều dự án phim ảnh và không ngừng khẳng định bản thân như một diễn viên có thực lực, song tên tuổi của Phi Ngọc Ánh vẫn chưa thật sự vụt sáng. Về điều này, "đả nữ" bày tỏ: "Đối với tôi, sự ghi dấu trong lòng khán giả mới là điều quan trọng. Có thể tới bây giờ, tôi không phải là sao hạng A hay quá nổi tiếng, nhưng mỗi ngày vẫn được làm nghề, được ăn cơm đoàn phim là sự ưu ái của Tổ nghiệp dành cho tôi cũng như những nỗ lực không ngừng nghỉ".

'Mỹ nhân cascadeur' Phi Ngọc Ánh: Không chạnh lòng nếu bị so sánh với Ngô Thanh Vân - Ảnh 3.

"Đả nữ" của làng phim truyền hình từng ghi dấu ấn qua loạt tác phẩm Đại gia không chồng, 7 lá bài, Vết dầu loang, Hương cỏ dại, Vườn đời, Cầu vòng đơn sắc, Vật chứng mong manh, Người thầm lặng...

ĐPCC

Thường xuyên bị nói 'đàn ông' quá mức

Nhiều người ở tình huống giống Phi Ngọc Ánh sẽ lựa chọn cách chơi trội, dùng chiêu trò hay scandal để đánh bóng tên tuổi. Với mỹ nhân 8X, cô khẳng định scandal là thứ cô sợ nhất trong nhiều năm hoạt động. "Tôi còn gia đình, người thân, con cái nên rất sợ những điều tiếng không hay sẽ ảnh hưởng tới gia đình mình. Vậy nên tôi luôn cân nhắc từng hành động, lời ăn tiếng nói để mình không vướng vào scandal. Tôi ít chia sẻ thông tin đời tư vì muốn bảo vệ gia đình và con cái, để mọi người có được sự riêng tư, không bị soi mói quá nhiều. Ngoài ra, tôi nghĩ khán giả sẽ chỉ quan tâm tới công việc của mình, nên tôi chỉ chia sẻ những điều tích cực thôi", bà mẹ 3 con bộc bạch.

Bề ngoài mạnh mẽ, cá tính, lại chuyên trị những vai hành động, Phi Ngọc Ánh hài hước kể cô thường được mọi người đùa rằng mình "men" hơn cả chồng. "Tôi thường xuyên nghe những lời như vậy, bị nói là đàn ông quá mức (cười). Nhưng biết sao giờ, chịu thôi bởi tính chất công việc của mình đâu có bánh bèo được", cô kể. Dù vậy, "đả nữ" thừa nhận bản thân cũng có nhiều lúc yếu mềm: "Tôi mạnh mẽ trong vai diễn hành động nhưng lại là người yếu đuối trước chuyện tình cảm và gia đình. Tôi là người sống thiên về tình cảm nên sẽ rất dễ mau nước mắt khi chứng kiến một câu chuyện cảm động hoặc có thể dễ tổn thương bởi những lời nói gây buồn bã".

'Mỹ nhân cascadeur' Phi Ngọc Ánh: Không chạnh lòng nếu bị so sánh với Ngô Thanh Vân - Ảnh 4.

Mỹ nhân cascadeur thường bị nói "đàn ông" hơn chồng, song cô thừa nhận mình vẫn có những lúc yếu đuối, là người dễ tổn thương

FBNV

Là một diễn viên, Phi Ngọc Ánh chắc chắn không thể tránh khỏi chuyện có những cảnh tình tứ cùng đồng nghiệp và thường xuyên sống xa nhà. Tuy vậy, cô khẳng định hai vợ chồng không có chuyện ai ghen tuông với ai mà tin tưởng nhau tuyệt đối. "Cách sống và thái độ của mình sẽ làm cho người bạn đời của mình có tin tưởng mình hay không, điều đó mới quan trọng", Bích Trâm trong Người thầm lặng chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.