MLee: Tôi vẫn rất sợ Ngô Thanh Vân sau nhiều năm gặp lại

28/04/2023 08:38 GMT+7

Từ chối cánh cổng đại học cùng tương lai rộng mở tại Canada, MLee quyết tâm trở về Việt Nam năm 18 tuổi để theo đuổi đam mê nghệ thuật. 10 năm miệt mài hoạt động với nhiều vai trò khác nhau từ ca sĩ, rapper, diễn viên, người mẫu... MLee ngày càng khẳng định bản thân là một nghệ sĩ đa năng và yêu nghề.

MLee: Tôi vẫn rất sợ Ngô Thanh Vân sau nhiều năm gặp lại - Ảnh 1.

MLee đầu tư chỉn chu cho sản phẩm tái xuất làng nhạc Việt, phô diễn kỹ năng hát và nhảy chuyên nghiệp

FBNV

Từ bỏ tương lai rộng mở ở Canada, về Việt Nam làm nghệ thuật

* Chào MLee, vì sao bạn lại có quyết định chơi lớn sản xuất một lần 5 MV và 1 album?

- Ca sĩ MLee: Đây là năm thứ 10 tôi hoạt động nghệ thuật với danh xưng ca sĩ, rapper. Nó là cột mốc quan trọng với tôi. Để nhìn lại quãng đường 10 năm, tôi muốn làm dự án ấn tượng một chút. Concept tôi muốn làm là ngũ hành, nên buộc làm 5 MV.

MLee tiết lộ lý do ngưng làm thực tập sinh ở công ty của Ngô Thanh Vân

* Điều này chứng tỏ nguồn lực kinh tế của MLee rất dồi dào nên mới có thể đưa ra những quyết định chi tiền thẳng tay như vậy?

- Mọi người hiểu sai rồi. Tôi không giàu, không phải kiểu tiền đầy túi hay gia đình giàu có. Thật ra mọi chi tiêu tôi đều phải suy nghĩ. Nhưng sự sáng tạo, tình yêu nghề cứ thôi thúc nên tôi cứ làm thôi. Nhiều năm qua, tôi không có nghề tay trái. Có thể tôi không phải là một “cú nổ” hay quá hot nhưng đâu đó trong những năm vừa rồi, tôi làm những điều mình thích, được tổ nghề và mọi người yêu thương để có nguồn thu hỗ trợ cho dự án của mình. Tôi có niềm tin nếu làm điều gì từ tâm, cố gắng hết mình thì chắc chắn sẽ được đền đáp.

MLee: Tôi vẫn rất sợ Ngô Thanh Vân sau nhiều năm gặp lại - Ảnh 2.

MLee có cha là người Pháp, mẹ người Việt. Nhờ vậy, cô sở hữu vẻ đẹp lai cuốn hút cùng chiều cao lý tưởng 1,76m

NVCC

* Vì sao bạn lại quyết định về Việt Nam làm nghệ thuật thay vì phát triển ở nước ngoài?

- Tôi mới ở Canada được hai năm. Từ nhỏ tôi đã sống ở Việt Nam, mọi thứ đều thân thuộc. Khi phát triển sự nghiệp, tôi quá mơ hồ vì gia đình không có ai theo nghệ thuật, sẽ rất khó khăn nếu tôi chọn phát triển ở Canada hay Hàn Quốc. Kế hoạch ban đầu là tôi du học và sẽ định cư ở Canada với ba luôn nhưng cơ duyên thôi thúc quay về nước. Năm 2011, tôi nói với gia đình rằng mình muốn về Việt Nam hoạt động nghệ thuật. Tình cờ nghe tin chị Ngô Thanh Vân mở trường đào tạo tài năng trẻ, nghe vậy thì tôi cứ đi theo.

MLee: Tôi vẫn rất sợ Ngô Thanh Vân sau nhiều năm gặp lại - Ảnh 3.

Năm 18 tuổi, MLee từ bỏ con đường du học và định cư tại Canada để về Việt Nam theo đuổi ước mơ nghệ thuật

NVCC

* Bên cạnh lời khen ngợi về việc đầu tư chỉn chu, sản phẩm của MLee cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng dòng nhạc MLee theo đuổi khó phát triển ở Việt Nam và đôi khi đó cũng là lý do khiến bạn hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể vụt sáng. MLee nghĩ sao?

- Tôi nhận thức được điều này ngay từ đầu rằng dòng nhạc dance khó tiếp cận khán giả. Bây giờ mọi thứ đã cởi mở hơn và có rất nhiều ca sĩ hát thể loại này nhưng 9 năm trước rất khác. Thời đó tôi đã bị phản bác và nhận nhiều đánh giá tiêu cực rồi. Nó làm tôi suy nghĩ rằng mình có làm sai hay có đi đúng hướng không.

Có một khoảng thời gian tôi loay hoay, cũng thử hát nhạc nhẹ, làm nhiều thứ để tìm kiếm sự kết nối với khán giả. Nhưng sau bao năm đúc kết lại, tôi thấy đó không phải là mình, không phát huy được hết khả năng của bản thân, vừa không đáp ứng đủ chất lượng cũng như tiếp cận với khán giả. Đồng thời nó cũng không khiến tôi hạnh phúc, nên việc đó hơi vô nghĩa. Tôi nghĩ mình phải là mình, làm những gì bản thân tốt nhất, sản phẩm chất lượng nhất cho những người yêu thương để họ tiếp tục theo dõi và ủng hộ.

Không trả nổi cát sê cho Tóc Tiên, Tiểu Vy

* Vì sao lại lựa chọn Hoa hậu Tiểu Vy và Tóc Tiên tham gia MV?

- Trong lúc thảo luận với ê kíp, mọi người đề xuất mời thêm khách mời, bạn bè xung quanh để sản phẩm thêm ý nghĩa. Với ý tưởng ngũ hành, mỗi mạng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ tôi sẽ tìm một nghệ sĩ để họ thể hiện năng lượng của bản thân một cách trọn vẹn nhất. Thế là tôi tìm được chị Tóc Tiên thuộc mệnh mộc, Tiểu Vy mệnh kim.

MLee: Tôi vẫn rất sợ Ngô Thanh Vân sau nhiều năm gặp lại - Ảnh 4.

Là người chị thân thiết trong nghề, Tóc Tiên sẵn lòng hỗ trợ MLee trong ca khúc Mộc

FBNV

* Có khó để mời Hoa hậu Tiểu Vy và Tóc Tiên vào dự án không?

- Chị Tiên rất thương tôi, chúng tôi đã ở cạnh nhau nhiều năm. Tuy nhiên, tôi vẫn lo lắng mình có đáp ứng đủ nguyện vọng của chị Tiên hay không, liệu ê kíp của chị có yêu cầu tiêu chuẩn để bảo vệ hình ảnh mà họ xây dựng bấy lâu nay không. Tiểu Vy cũng vậy, là một hoa hậu có chỗ đứng. Nhưng tôi nghĩ phải thử mới biết chứ cứ lo ngại thì không giải quyết được gì. Tôi nhắn tin và mọi người đồng ý mặc dù tôi chưa chia sẻ mình sẽ làm hoành tráng hay như thế nào nhưng mọi người vẫn đặt niềm tin rất lớn.

Nghiêm túc mà nói nếu trả cát sê thì tôi không có tiền trả đâu. Cát sê của họ thuộc hàng top bây giờ, tiền đâu mà trả (cười). Thật sự là mọi người giúp tình cảm thôi, tôi không biết phải đền đáp như thế nào.

MLee: Tôi vẫn rất sợ Ngô Thanh Vân sau nhiều năm gặp lại - Ảnh 5.

Tiểu Vy hiếm hoi đóng MV cùng MLee

NVCC

* Dù hoạt động nghệ thuật đã lâu nhưng dường như MLee không có sản phẩm âm nhạc nổi bật, mọi người thường nhớ đến bạn với tư cách một diễn viên, người mẫu lai. Bạn có chạnh lòng không?

- Không, có thể từ lúc làm thực tập sinh tôi đã tiếp xúc với tư duy nghệ thuật bên chị Ngô Thanh Vân, rằng mình là một nghệ sĩ đa năng. Tôi không ép buộc bản thân phải là một ca sĩ, diễn viên hay một vai trò chính xác nào. Tôi chỉ nghĩ mình thích nghệ thuật, được đào tạo như một nghệ sĩ đa năng, khán giả thương ở lĩnh vực nào thì mình cố gắng lĩnh vực đó. Còn âm nhạc thì thiên về sở thích cá nhân. Tôi thích nên đầu tư và không thấy phí.

MLee: Tôi vẫn rất sợ Ngô Thanh Vân sau nhiều năm gặp lại - Ảnh 6.

Thay vì dùng số tiền gia đình hỗ trợ để theo đuổi học ngành thời trang, MLee về nước đầu tư hết vào cho nghệ thuật. Sau 10 năm, cô mới bén duyên với thời trang khi ra mắt thương hiệu giày Slay By MLee

NVCC

* Được biết MLee cũng từng trải qua khoảng thời gian tập luyện võ thuật vất vả để casting vai Thanh Sói nhưng không được chọn, bạn có buồn không?

- Trải nghiệm quá trình casting vai Thanh Sói, tôi lại càng thương và quý trọng những bạn chuyên đóng thế về hành động. Tôi có suy nghĩ nhưng không buồn vì bản thân đã cố gắng hết sức. Tôi không được chọn có thể vì không phù hợp và không phải duyên của mình thôi. Tôi tin ê kíp chị Vân cũng thấy được sự cố gắng của mình, khi có một vai diễn phù hợp và có duyên thì mọi người sẽ nhớ đến tôi.

* Từng là thực tập sinh của Ngô Thanh Vân, sau nhiều năm gặp lại MLee tại buổi casting Thanh Sói, Ngô Thanh Vân và bạn có phản ứng như thế nào?

- Tôi rời công ty chị Ngô Thanh Vân sau hai năm thực tập vì quá nôn nóng cho tương lai, khi hai năm ở đó tôi chưa có thành tựu gì. Sau bao năm gặp lại, tôi vẫn rất sợ thầy mình. Tôi nhớ lại cảm giác khi còn nhỏ và làm thực tập sinh, hằng tháng hằng tuần đều bị chị Vân kiểm tra và bị la đến ám ảnh. Tôi cảm thấy mình vẫn là cô học trò nhỏ đứng trước thầy nên vẫn run. Nhưng chị Vân nhìn tôi rất ân cần, nói tôi trưởng thành hơn xưa rồi nên tôi cũng rất vui.

* Cảm ơn ca sĩ MLee đã chia sẻ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.