Mỹ muốn tiếp tục duy trì các kênh ngoại giao với Nga

22/03/2022 21:01 GMT+7

Ngày 21.3, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói Mỹ và Nga sẽ tiếp tục giữ nguyên các cơ quan đại diện ngoại giao tại mỗi nước và sẽ duy trì các kênh xuống thang xung đột.

Ông Price phát biểu trong cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington: “Chúng tôi tin rằng việc giữ các kênh liên lạc với Nga là rất quan trọng. Duy trì đối thoại đóng vai trò thiết yếu, đặc biệt là giữa thời điểm căng thẳng, đặc biệt là giữa xung đột. Chúng tôi vẫn duy trì hiện diện ngoại giao ở Moscow và chúng tôi cũng muốn Nga có thể tiếp tục duy trì hiện diện ngoại giao ở Mỹ”.

Ông Price nhấn mạnh việc thiết lập "các kênh liên lạc ở cấp độ điều hành với Moscow" là bằng chứng cho thấy Mỹ và Nga sẽ duy trì liên lạc bất chấp việc Washington nỗ lực cô lập Moscow trên phạm vi toàn cầu.

Trước đó vài giờ, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập đại sứ Mỹ John Sullivan để cảnh báo ông rằng mối quan hệ Nga-Mỹ đang "trên bờ vực sụp đổ" vì các phát ngôn "không thể chấp nhận được" của Tổng thống Joe Biden.

Đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan bị Moscow triệu tập sau khi Tổng thống Joe Biden gọi Tổng thống Putin là "tội phạm"

Hồi tuần trước, ông Biden gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin là “tội phạm”. Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích đây là các “phát ngôn không xứng đáng để một vị lãnh đạo cấp cao như vậy nói ra”.

Bộ này cũng cảnh báo "những hành động thù địch chống Nga" sẽ bị "phản ứng mạnh mẽ và quyết liệt".

Trước đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng lên án các phát ngôn “xúc phạm cá nhân” từ lãnh đạo của đất nước "đã ném bom giết hàng trăm ngàn người khắp thế giới".

NATO rà soát lại chiến lược đối phó Nga

Căng thẳng Nga - Mỹ đã dâng cao sau khi Nga mở "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine hôm 24.2. Dù từ chối can thiệp quân sự vào xung đột Nga-Ukraine, Mỹ đã cung cấp vũ khí và đạn dược cho Kyiv, cũng như mạnh tay trừng phạt kinh tế Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.