Mỹ 'khai hỏa' bảo vệ Israel

21/10/2023 06:17 GMT+7

Hôm qua (giờ VN), quân đội Mỹ đã có hành động đầu tiên bảo vệ Israel kể từ khi xung đột Hamas - Israel nổ ra, đồng thời Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi viện trợ thời chiến cho chính quyền Tel Aviv.

Hôm qua, tàu khu trục Mỹ USS Carney đã đánh chặn nhiều tên lửa và máy bay không người lái (UAV) được cho đang trên đường bắn phá các mục tiêu ở Israel. Theo Reuters, Lầu Năm Góc cho biết số tên lửa và UAV trên khai hỏa từ lực lượng Houthi ở Yemen và trên đường đến Israel từ phía nam.

Đòn tấn công bất ngờ từ Houthi ?

USS Carney đã khai hỏa tên lửa Standard Missile 2 (SM-2) để bắn hạ đợt tấn công của Houthi được cho hướng về phía Israel. Chuẩn tướng Pat Ryder, người phát ngôn Lầu Năm Góc, cho biết USS Carney đang ở phía bắc Hồng Hải vào rạng sáng 20.10 (giờ VN) khi đánh chặn 3 tên lửa hành trình tấn công mặt đất và một vài UAV của lực lượng Houthi. 

Mỹ chưa muốn Israel mở thêm chiến dịch tấn công nhóm Hezbollah?

Trong khi đó, Đài ABC News dẫn lời giới chức Mỹ không nêu tên tiết lộ USS Carney bắn hạ 8 UAV trong đợt này.

Theo một phần của nỗ lực gia tăng sự hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực sau khi xung đột Hamas - Israel nổ ra, tàu USS Carney là thành viên của nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford. Nhóm tác chiến đang ở phía đông Địa Trung Hải, trong tư thế sẵn sàng ngăn chặn Iran và Hezbollah hỗ trợ Hamas.

Mỹ 'khai hỏa' bảo vệ Israel - Ảnh 1.

Tàu khu trục USS Carney vượt qua kênh đào Suez vào ngày 18.10

HẢI QUÂN MỸ

Sự kiện trên đánh dấu lần đầu tiên trong nhiều năm qua một tàu chiến của hải quân Mỹ tiến hành đánh chặn tên lửa và UAV vốn không khóa nhắm bắn chiến hạm này ở Trung Đông. Đây cũng là lần đầu tiên Mỹ có hành động quân sự bảo vệ Israel kể từ khi cuộc xung đột Hamas - Israel nổ ra vào ngày 7.10.

Việc tàu chiến Mỹ bắn hạ tên lửa của Houthi đã mở ra khả năng hải quân Mỹ có thể đưa thêm nhiều tàu hơn đến Hồng Hải. Hiện vẫn chưa rõ Iran, thế lực được cho là ủng hộ Houthi lẫn Hamas, sẽ hành động như thế nào trong trường hợp Mỹ tiếp tục thực thi hành động quân sự bảo vệ Israel như trên.

Bloomberg: Mỹ định hình chiến dịch trên bộ của Israel chống lại Hamas

Viện trợ thời chiến cho Israel

Sau khi Lầu Năm Góc tổ chức họp báo thông tin về hành động quân sự ở Trung Đông, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phát biểu trước toàn dân từ Phòng Bầu Dục của Nhà Trắng. Nhà lãnh đạo kêu gọi người dân Mỹ hãy ủng hộ tiếp tục viện trợ để giúp Israel chiến đấu với lực lượng Hamas. Đài CBS News dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ Nhà Trắng đề nghị Quốc hội Mỹ duyệt chi 14 tỉ USD cho Israel.

Bài phát biểu của ông Biden được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố các lực lượng nước này đang trong tư thế sẵn sàng tiến vào Dải Gaza và triệt phá lực lượng Hamas tại đây. Trong khi đó, Bloomberg dẫn lời một số quan chức Israel cho hay chính quyền Tel Aviv buộc phải thay đổi đáng kể các kế hoạch đưa bộ binh vào Dải Gaza trước sức ép và khuyến cáo của Washington.

Tính đến hôm qua, Israel ghi nhận hơn 1.400 người chết trong vụ Hamas tấn công hôm 7.10, trong khi 3.500 người khác bị thương. Còn theo cơ quan y tế của chính quyền Hamas ở Dải Gaza, gần 3.800 người thiệt mạng do Israel liên tục bắn phá vào lãnh thổ này.

Cửa khẩu Rafah vì sao trở thành huyết mạch sống còn với người Gaza?

Hôm qua, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã đến bán đảo Sinai của Ai Cập trong nỗ lực thúc đẩy viện trợ cho Dải Gaza. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa rõ khi nào hoạt động cứu trợ từ bên ngoài mới đến được tay người dân đang nằm trong vòng vây phong tỏa của Israel. Trước đó, Mỹ cho hay đã đạt được thỏa thuận với Ai Cập mở cửa ngõ Rafah cho đoàn viện trợ đầu tiên gồm 20 xe tải. Thế nhưng, các nguồn thạo tin xác nhận Rafah khó mở lại vào ngày 20.10 mà phải chờ thêm.

Nguy cơ bất ổn đang gia tăng ở Trung Đông

Theo Đài CNN, trong lúc xung đột Hamas - Israel chưa có dấu hiệu xuống thang, lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria đồng thời chứng kiến nhiều vụ tấn công nhằm vào các đơn vị nước này ở khu vực. Hôm 19.10, lực lượng Mỹ đã bắn hạ một UAV gần nơi đồn trú của họ ở miền đông Syria.

Cùng ngày, căn cứ không quân Al-Asad, nơi một số đơn vị Mỹ đang đóng quân ở miền tây Iraq, nhận được cảnh báo về nguy cơ bị tấn công. Trước đó một ngày, phía Mỹ bắn hạ 3 UAV đang tiếp cận các căn cứ ở miền tây và căn cứ Bashur ở miền bắc Iraq. Chuẩn tướng Pat Ryder, người phát ngôn Lầu Năm Góc, cho hay Mỹ vẫn đang phân tích các vụ tấn công trên và chưa xác định liệu chúng có liên quan đến cuộc xung đột ở Gaza hay không.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.