Tàu chiến Mỹ đánh chặn các tên lửa từ Yemen hướng về phía Israel

Khánh An
Khánh An
20/10/2023 07:01 GMT+7

Tàu khu trục USS Carney đánh chặn 3 tên lửa được cho là do lực lượng Houthi ở Yemen phóng đi và có thể nhằm vào các mục tiêu ở Israel.

Tàu chiến Mỹ đánh chặn các tên lửa từ Yemen hướng về phía Israel  - Ảnh 1.

Tàu khu trục USS Carney hiện đang thực thi các nhiệm vụ ở Trung Đông

REUTERS

Đài CNN ngày 20.10 dẫn lời 2 quan chức Mỹ cho hay một tàu chiến của hải quân nước này tại Trung Đông đã đánh chặn một số tên lửa gần bờ biển Yemen được cho là nhằm vào Israel.

Theo đó, các tên lửa được phóng vào ngày 19.10 bởi lực lượng Houthi ở Yemen do Iran hậu thuẫn. Lực lượng này hiện đang tham gia xung đột tại Yemen. Khoảng 2-3 tên lửa đã bị đánh chặn.

Tàu chiến Mỹ đánh chặn các tên lửa từ Yemen hướng về phía Israel

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Pat Ryder sau đó xác nhận rằng tàu khu trục USS Carney (lớp Aleigh Burke) đã đánh chặn 3 tên lửa tấn công trên bộ, cũng như một số máy bay không người lái (UAV) được phóng bởi lực lượng Houthi ở Yemen.

"Hành động này là minh chứng cho cấu trúc phòng thủ tên lửa và phòng không tích hợp chúng tôi xây dựng ở Trung Đông và chúng tôi sẵn sàng sử dụng bất cứ khi nào cần thiết để bảo vệ các đối tác, lợi ích của mình trong khu vực quan trọng này", ông phát biểu.

Quan chức này cho biết thêm rằng không có thương vong nào đối với lực lượng Mỹ, cũng như chưa có thông tin về thương vong dân sự trên mặt đất.

Ông cho biết Lầu Năm Góc chưa thể xác định các tên lửa và UAV đang nhắm mục tiêu nào, nhưng cho biết chúng được phóng từ Yemen và đang hướng về phía bắc dọc theo biển Đỏ, "có khả năng hướng tới các mục tiêu ở Israel".

Tàu khu trục USS Carney đi qua kênh đào Suez để vào biển Đỏ hôm 18.10 trong sứ mệnh "giúp đảm bảo an ninh hàng hải và ổn định ở Trung Đông".

Sự việc xảy ra trong khi các căn cứ của Mỹ ở Syria và Iraq bị các UAV nhắm tới, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực khi xung đột Hamas - Israel tiếp diễn.

Điểm xung đột: Thách thức lớn khi tấn công Gaza; vì sao Mỹ chưa muốn Israel đánh Hezbollah?

Hôm 18.10, hai UAV nhằm vào căn cứ al-Tanf ở Syria, nơi lực lượng Mỹ và liên minh chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang đồn trú. Một chiếc bị phá hủy, còn một chiếc khiến người của lực lượng tại đây bị thương nhẹ.

Cùng ngày, hệ thống cảnh báo sớm cho thấy có mối đe dọa tiến đến căn cứ al-Asad ở Iraq, nơi có lực lượng Mỹ. Không có cuộc tấn công nào xảy ra, nhưng mọi người đã trú ẩn và một nhà thầu nhân sự Mỹ lên cơn bệnh tim và sau đó tử vong, theo ông Ryder.

Hôm 17.10, lực lượng Mỹ đã đối phó 3 UAV tại Iraq, trong đó có 2 UAV nhằm vào căn cứ al-Asad, còn một chiếc gần căn cứ Bashur. Lực lượng tại al-Asad có người bị thương nhẹ trong vụ việc.

Khi được hỏi liệu tất cả các cuộc tấn công trên có liên quan xung đột Hamas - Israel, cũng như phản ứng trong khu vực trước sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Israel hay không, ông Ryder cho biết Mỹ vẫn đang đánh giá.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.