Mỹ giúp Úc sản xuất hệ thống rốc két dẫn đường phóng loạt

Văn Khoa
Văn Khoa
29/07/2023 17:16 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm nay 29.7 tuyên bố Mỹ sẽ giúp Úc sản xuất các hệ thống rốc két phóng loạt vào năm 2025.

Bộ trưởng Austin và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang ở bang Queensland (Úc) để tham dự đối thoại bộ trưởng thường niên Mỹ-Úc với những người đồng cấp Úc.

"Chúng tôi đang theo đuổi một số sáng kiến cùng có lợi với ngành công nghiệp quốc phòng của Úc, và những sáng kiến này bao gồm cam kết giúp Úc sản xuất các hệ thống rốc két dẫn đường phóng loạt… vào năm 2025", Bộ trưởng Austin nói trong một cuộc họp báo, theo Reuters. Ông Austin còn nói rằng Mỹ cũng đang đẩy nhanh khả năng tiếp cận của Úc với các loại vũ khí ưu tiên thông qua quy trình mua sắm hợp lý.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles cho hay: "Chúng tôi thực sự hài lòng với các bước mà chúng tôi đang thực hiện trong việc thành lập một doanh nghiệp vũ khí dẫn đường và vật liệu nổ ở đất nước này". Ông bày tỏ hy vọng rằng việc sản xuất hệ thống rốc két mới có thể bắt đầu ở Úc sau hai năm nữa, như một phần của cơ sở công nghiệp chung giữa hai nước.

Mỹ giúp Úc sản xuất hệ thống rốc két phóng loạt, gửi thông điệp tới Trung Quốc - Ảnh 1.

(Từ trái sang phải) Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles, Ngoại trưởng Úc Penny Wong, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tham dự họp báo tại tòa nhà chính quyền bang Queensland ở thành phố Brisbane ngày 29.7

AFP

Ngoại trưởng Blinken thì nhấn mạnh "điều quan trọng nhất" trong số các cuộc đàm phán cấp cao hôm nay với Úc là cam kết chung về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và an toàn.

"Hai nước chúng tôi đang bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, vốn đã bảo đảm hòa bình và an ninh trong nhiều thập niên. Chúng tôi đang làm điều đó một phần bằng cách tiếp xúc với Trung Quốc, nhưng cũng có sự phản đối cần thiết đối với ý đồ của nước này nhằm phá vỡ quyền tự do hàng hải ở các vùng biển phía nam và phía đông Trung Quốc, nhằm đảo ngược hiện trạng vốn đang gìn giữ hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan, nhằm gây sức ép lên các nước thông qua cưỡng ép kinh tế", ông Blinken nhấn mạnh.

Mỹ công bố gói viện trợ cho Đài Loan trị giá 345 triệu USD

"Chúng tôi đã chứng kiến sự ép buộc (của Trung Quốc) đáng lo ngại từ biển Hoa Đông đến Biển Đông cho đến ngay tại Tây Nam Thái Bình Dương, và sẽ tiếp tục hỗ trợ các đồng minh và đối tác của chúng tôi khi họ tự bảo vệ mình khỏi hành vi bắt nạt", Bộ trưởng Austin nói trước cuộc gặp với Bộ trưởng Marles hôm 28.7, theo Reuters.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Trung Quốc đối với tuyên bố trên của hai bộ trưởng Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.